Biểu tình xung quanh việc phế truất Tổng thống Hàn Quốc

Vụ việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị phế truất đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người dân Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sáng 4/4 đã bị Tòa án Hiến pháp phế truất liên quan đến việc ban bố thiết quân luật cuối năm ngoái.

Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc Moon Hyung-bae cho biết, Tổng thống Yoon đã vi phạm nhiệm vụ của mình khi thực hiện những hành động vượt quá thẩm quyền được trao cho ông theo Hiến pháp.

Ông Moon Hyung-Bae, Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cho biết: “Là tổng thống của toàn dân, ông Yoon đã vi phạm nhiệm vụ đoàn kết xã hội. Bằng cách huy động quân đội và cảnh sát để làm suy yếu thẩm quyền của các thể chế hiến pháp như Quốc hội và vi phạm các quyền cơ bản của con người, ông đã phản bội nghiêm trọng lòng tin của nhân dân”.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, những người biểu tình phản đối Tổng thống Yoon đã bày tỏ niềm vui. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Yoon lộ rõ sự thất vọng, có người khóc và nhiều người khác trông rất buồn bã.

Sau khi ông Yoon bị phế truất, Hàn Quốc sẽ phải bầu cử Tổng thống trong vòng 60 ngày. Phản ứng trước phán quyết, Quyền Tổng thống Han Duck-soo tuyên bố sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra trong trật tự và hòa bình. Ông Han Duck-soo sẽ tiếp tục giữ chức quyền tổng thống cho đến khi tổng thống mới nhậm chức.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.