Bệnh viện được chỉ định thầu trong tình huống cấp bách
Không cần phải có ba báo giá khi xây dựng giá kế hoạch cho đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. Trong tình trạng khẩn cấp có thể sử dụng giá trúng thầu để mua không quá 30% thuốc, trang thiết bị, vật tư - Những quy định mới này trong Nghị định 24 hướng dẫn Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 1/1/2024 đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian cũng như thủ tục cho các bệnh viện trong việc mua sắm thuốc và vật tư y tế.

Đánh giá Nghị định 24 đã bám sát khó khăn thực tế của ngành y để gỡ vướng, song các bệnh viện mong muốn những quy định cần được cụ thể, rõ ràng hơn nữa.
Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang, cho hay: "Chúng tôi muốn những quy định cần rõ ràng hơn, ví dụ như mặt hàng nào thuộc đấu thầu tập trung của Trung ương, mặt hàng nào thuộc diện đấu thầu của cấp địa phương và mặt hàng nào các bệnh viện được trực tiếp đấu thầu".
Các bệnh viện cũng sẽ được căn cứ vào năng lực tài chính của đơn vị để mua sắm trang thiết bị y tế dựa trên xuất xứ ở các nước, khu vực và vùng lãnh thổ thay vì tiêu chí kỹ thuật như trước đây.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi Luật Đấu thầu mới có hiệu lực, cả nước có trên một vạn gói thầu các ngành nghề phát hành hồ sơ mời thầu, trong đó có mua sắm cho y tế. Với một số hình thức mua sắm mới như chào giá trực tuyến minh bạch trên mạng đấu thầu quốc gia, trong 3 đến 4 ngày, bệnh viện có thể mua được linh kiện.
Các quy định mới của Nghị định 24 được đánh giá sẽ tạo sự chủ động cho bệnh viện trong mua thuốc, vật tư phục vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, các bệnh viện cũng lo ngại về tính trung thực và chính xác của báo giá trang thiết bị, vật tư y tế mà các doanh nghiệp đưa ra.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.
Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.
Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế ô tô, xe máy điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.
Hệ thống vé liên thông tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 2/9, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 1.200 km so với tổng chiều dài hơn 2.000 km toàn dự án.
0