Bệnh viện dã chiến Việt Nam nhận Huy chương Vì hòa bình LHQ
Tại buổi lễ, toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2, số 6 đã vinh dự được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình LHQ. Trong điều kiện khắc nghiệt của địa bàn công tác, thiếu thốn cơ sở vật chất và tình hình an ninh luôn tiềm ẩn rủi ro, các y bác sĩ của Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt chức năng chăm sóc sức khỏe, cấp cứu, điều trị cho lực lượng gìn giữ hòa bình và người dân địa phương.
Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 6 là đơn vị y tế thứ 6 mà Việt Nam cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Không chỉ đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ bệnh viện còn tích cực tham gia các hoạt động dân sự, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng sở tại.
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, sĩ quan tham gia các Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở LHQ. Trong số đó, các bệnh viện dã chiến cấp 2 đóng vai trò nòng cốt, thể hiện năng lực chuyên môn y tế, khả năng tổ chức và thích ứng với môi trường đa quốc gia.


Việc người dân “mở cửa” cho cộng đồng sử dụng nhà vệ sinh không chỉ là hành động đẹp, mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng tầm hình ảnh một Hà Nội văn minh, thân thiện, nhân văn.
Ngôi nhà 4 tầng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến hai người tử vong.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ là dự án độc lập, dùng ngân sách Trung ương.
Tuyến đường LK49 đoạn từ ga Đông Anh đến đường LK50 có chiều dài 3,47 km, rộng 40m; tổng mức đầu tư dự kiến là 1.189,66 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng để kịp khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào năm 2026.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố quyết định thành công của mô hình chính quyền hai cấp.
0