Bế mạc Đại lễ Vesak lần thứ 20 năm 2025

Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Quốc tế Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã tổ chức lễ Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 năm 2025, trong sáng 8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại lễ Vesak năm nay đón nhận hơn 1.000 bài tham luận, tập trung vào chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đại lễ Vesak cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Thành công của Đại lễ là một minh chứng hùng hồn, khẳng định nhiều giá trị nhân văn và thành tựu lớn lao của đất nước, con người Việt Nam; khẳng định truyền thống văn hóa hòa hiếu, từ bi, hướng thiện, yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam; khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn của Đảng và sự thực thi hiệu quả trên thực tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại diện VKSND Cấp cao cho biết, cả 7 bị cáo vụ Xuyên Việt Oil có đơn kháng cáo đều có tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt nên Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên giảm án cho cả 7 bị cáo này.

Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ phê duyệt đề xuất Dự án "tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ Ga Hà Nội đến Hoàng Mai" của TP. Hà Nội, sau khi dự án này đáp ứng các quy định, điều kiện và có đủ cơ sở pháp lý để trình Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ôtô trên địa bàn.

Điều chỉnh tổ chức giao thông, xén dải phân cách mở rộng không gian qua các nút giao... là những giải pháp khá hữu hiệu giúp giảm thiểu áp lực giao thông đô thị, xử lý hiệu quả từng điểm ùn tắc trên địa bàn Thành phố.

Các Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Thanh tra (sửa đổi) cần quy định và cụ thể hóa vấn đề số hóa quy trình hoạt động thanh tra, bởi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu, đến năm 2030 cần quản lý nhà nước trên môi trường số.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang ngày 7/5 đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng cực lớn mỹ phẩm giả tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.