Bẫy dạy chứng khoán online để lừa đảo ngày càng nở rộ

Việt Nam hiện có gần 7,5 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân. Cùng với sự gia tăng số lượng nhà đầu tư chứng khoán thì số vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động này cũng ngày càng nở rộ, trong đó hình thức lừa đảo thông qua các lớp học chứng khoán online miễn phí cũng đã phát sinh. Nhiều người đã bị các “thầy chứng khoán” giả danh mời gọi đầu tư, thực chất là để lừa chiếm đoạt tài sản.

Dù các hành vi lừa đảo kiểu như thế này không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Loại tội phạm này thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… đánh vào sự thiếu hiểu biết và muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng của một số người. Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng đã phát đi thông cáo khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, cần kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch,

Hàng loạt thầy dạy chứng khoán với các lớp học online nhưng chủ yếu hoạt động dưới hình thức các nhóm Zalo, facebook với những tên gọi hấp dẫn như: "Đầu tư chứng khoán 4.0", "Đầu tư chứng khoán thông minh", "Chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả"... Trưởng nhóm Zalo liên tục gửi thông báo, “chỉ định cổ phiếu nào hôm nay mua vào bán ra, chốt lời ngay lập tức", đánh vào sự cả tin và lòng tham.

Anh A là nhà đầu tư đã tham gia thị trường chứng khoán được hơn 5 năm. Những ngày đầu làm quen, do thời gian hạn chế nên anh cũng tìm học kiến thức qua mạng và tham gia không ít lớp học đầu tư online. Tuy nhiên, phần lớn các lớp học đều có các nhóm zalo ứng sau, theo đó, sẽ được chính các thầy giáo kêu gọi, hướn dẫn mua bán các mã chứng khoán theo chỉ định.

Có 1 số sàn tự nhận là sàn giao dịch chứng khoán quốc tế kêu gọi đầu tư sau đó lừa đảo khách hàng nộp tiền vào các ứng dụng, tài khoản giả mạo bên thứ 3 để trục lợi. Những người xung quanh tôi thì có 1 vài người bạn cũng đã twungf bị lừa đảo chứng khoán như thế này, 1 vài người mất vài chục đến vài trăm triệu, nhiều cũng lên đến 1-2 tỷ…

Nhà đầu tư

Để thực hiện hành vi lừa đảo, ban đầu đối tượng sẽ tạo niềm tin cho người bị hại thông qua các khóa đào tạo đầu tư chứng khoán miễn phí, sau đó lôi kéo vào hội nhóm đầu tư trên mạng xã hội, như Facebook, Telegram, Zalo... để theo dõi hoạt động đầu tư của các thành viên khác. Khi tham gia nhóm, người dùng sẽ thấy các “thầy chứng khoán” liên tục đặt lệnh, hoạt động đầu tư, sinh lời hấp dẫn. Từ đó nóng lòng theo đặt theo

Các nhà đầu tư có thể cả tin vào các chuyên gia “ảo”, tôi tạm gọi là các chuyên gia ảo bởi vì ngay cả những chuyên gia thật mà bị giả danh họ cũng không biết những việc này vì họ cũng bị lợi dụng hình ảnh và những nhà đầu tư có tương tác cũng chỉ qua những group thôi chứ không gặp ngoài đời thật. Chưa kể tham gia họ còn nhận được những gói ủy thác đầu tư cam kết trong 1 tháng lợi nhuận 100% hay gì đó, đánh vào lòng tham của NĐT vì cao hơn tỷ suất sinh lời trên thị trường

Ông Phan Dũng Khánh - Chuyên gia Đầu tư Tài chính

Nhu cầu có 1 hệ thống kiến thức bài bản về đầu tư là 1 nhu cầu chính đáng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận 1 điều hiện tại những chương trình đào tạo về chứng khoán, đầu tư chính thống còn rất thiếu và hơi xa rời với thực tế của thị trường. Có 3 nới mà chúng ta có thể học về đầu tư là chương trình đáo tạo của UBCKNN, các trường đại học có giảng dạy chuyên môn, những tổ chức uy tín

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VAM

Ủy ban Chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch, đầu tư theo thông tin tại các website hoặc tài khoản trên mạng xã hội. Nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Nghệ An ngày 20/5 đã phá thành công Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.

Sở Y tế TP. HCM vừa phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn, áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị y tế được xác định khai báo không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn và điều gây bất ngờ trong vụ án này chính từ công nghệ sản xuất ra những TPCN giả với một quy trình 'không tưởng'.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.

Các loại xe tự chế có ưu điểm dễ luồn lách vào ngõ nhỏ, vận chuyển hàng hóa cơ động nên vẫn được nhiều người sử dụng, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường.

Ông Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, bị cáo buộc nhận hối lộ 39 tỷ đồng.