Bầu cử Mỹ: Hai ứng viên vận động tranh cử xuyên đêm

Chiều 4/11, theo giờ bờ Đông của Mỹ (tức rạng sáng 5/11 giờ Việt Nam), hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và bà Kamala Harris của đảng Dân chủ đã thực hiện nỗ lực vận động phút chót trước thềm giờ bỏ phiếu tại các bang chiến trường.

Trong bối cảnh chỉ còn vài tiếng là tới giờ bỏ phiếu chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử tại thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina, vào buổi trưa 4/11. North Carolina, với 16 phiếu đại cử tri, đang chứng kiến cuộc chạy đua quyết liệt giữa hai ứng cử viên.

Chiều cùng ngày, ứng cử viên của đảng Cộng hòa cũng thực hiện hai cuộc vận động tranh cử khác tại các thành phố Reading và Pittsburgh của bang Pennsylvania. Với 19 phiếu đại cử tri, Pennsylvania được giới phân tích nhận định là bang chiến trường có ý nghĩa quyết định nhất trong chiến dịch bầu cử năm nay.

Tiếp đó, vào nửa đêm ngày 4/11, ông Trump có cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại Michigan, tiểu bang có 15 phiếu đại cử tri.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có hàng loạt nỗ lực vận động con thoi tại bang chiến trường quan trọng nhất Pennsylvania. Bà Harris đã tiến hành ba cuộc vận động phút chót ở Scranton, Allentown và Pittsburgh trong buổi chiều. Nửa đêm cùng ngày, nữ ứng cử viên này khép lại chiến dịch vận động tranh cử tại thành phố Philadelphia. Phát biểu trước cử tri tại đây, bà Harris bày tỏ tin tưởng đang có nhiều lợi thế trước ông Trump và bà sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.

Theo kết quả cuộc thăm dò cuối cùng trước giờ bỏ phiếu do tờ The Hills/Emerson College Polling thực hiện, hai ứng cử viên đang ở thế cân bằng trên phạm vi toàn quốc, khi cùng nhận được 49,3% số phiếu ủng hộ. Tại các bang chiến trường, ông Trump dẫn trước ở Arizona, Georgia, North Carolina và Pennsylvania; bà Harris nắm ưu thế ở Michigan và Wisconsin, trong khi hai ứng viên “cân tài, ngang sức” tại Nevada.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.