Bất thường đấu giá đất ở Thanh Oai, Hoài Đức

Giá đất tại nhiều địa phương đang bị thổi lên cao, thậm chí rất cao đến mức phi lý, trong khi nhu cầu mua thực tế rất ít. Đây là dấu hiệu của những cơn sốt đất ảo mà nguyên nhân được xác định có sự thao túng của giới đầu cơ bất động sản.

Cách trung tâm Hà Nội 30km, một lô đất ở huyện Thanh Oai có giá 103 triệu đồng mỗi m2 sau khi đấu giá. Tương tự, một lô đất ở huyện Hoài Đức sau đó cũng lập kỷ lục khi được đấu giá lên tới 133 triệu đồng mỗi m2.

Cách trung tâm Hà Nội 30km, một lô đất ở huyện Thanh Oai có giá 103 triệu đồng mỗi m2 sau khi đấu giá.

Những dấu hiệu bất thường đã được Đài Hà Nội chỉ ra khi số người nộp hồ sơ tham gia đấu giá tăng đột biến, trong khi vị trí hai khu đất trên không phải là “đất vàng”. Giá trúng đấu giá cao từ 8-18 lần so với giá khởi điểm và gấp 2-3 lần so với mặt bằng chung.

Đáng chú ý, ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, nhiều lô đất được mời chào sang tay với giá chênh hàng trăm, thậm chí cả tỉ đồng và đất nền quanh khu vực này bắt đầu được đẩy lên tiệm cận mặt bằng giá trúng đấu giá.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.