Bắt tay ngay vào sắp xếp nhân sự cho bộ máy mới

Thành phố Hà Nội phải bắt tay ngay vào việc sắp xếp bộ máy, tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền khi sắp xếp bộ máy tại 126 đơn vị hành chính cơ sở.

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại Hội nghị lần thứ 22 – Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII diễn ra chiều 28/4.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn báo cáo về kết quả đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể, thành phố Hà Nội đã thông qua đề án tổ chức lại 526 xã, phường, thị trấn thành 126 đơn vị hành chính cơ sở mới, gồm 50 xã, 76 phường, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Nội.

Đề án được thông qua trên cơ sở đồng thuận rất cao của nhân dân. Cụ thể, trên 97% cử tri đại diện hộ gia đình toàn thành phố đồng ý về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và trên 96% cử tri đại diện hộ gia đình toàn thành phố đồng ý tên gọi của xã, phường sau sắp xếp. Đề án là cơ sở để quyết định phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, bảo đảm đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương; phù hợp với thực tiễn của Hà Nội, đáp ứng được yêu cầu, bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử, hiện tại cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân để hoàn thiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Quá trình triển khai, thành phố đã bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, hướng dẫn của Trung ương và bám sát thực tế của thành phố, đó là thành phố Hà Nội là Thủ đô, trái tim của đất nước; là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi lưu giữ nhiều công trình văn hóa, lịch sử của dân tộc với nhiều đặc thù liên quan tới phương hướng phát triển của Thủ đô trong hiện tại và tương lai. Những yếu tố đó đã được tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học để đảm bảo đơn vị hành chính xã/phường sau khi được thành lập sẽ đạt được mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân; đồng thời cũng phải mở ra không gian phát triển mới và đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý, quản trị của chính quyền các cấp sau sắp xếp. Theo Bí thư kết quả của đề án cho thấy, đây là cuộc sắp xếp của “ý Đảng, lòng dân”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị: "Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi đánh giá rất cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các quận, huyện, thị xã, xã, phường, các sở, ban, ngành của thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện việc sắp xếp thời gian qua, đặc biệt đã tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận rất cao trong nhân dân, nhân dân rất phấn khởi trực tiếp tham gia xây dựng đề án. Những tên gọi mới xã/phường thật hay, thật đẹp, rất ý nghĩa được được nhân dân tán thành, đúng là ý Đảng, lòng dân".

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở mới chỉ là bước đầu. Thời gian ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, thành phố cần phải khẩn trương bắt tay ngay vào việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình, kế hoạch đề ra, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Nhấn mạnh, công tác cán bộ là vấn đề hết sức hệ trọng, Thành ủy giao Ban Thường vụ, người đứng đầu cấp ủy các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ, dự kiến sắp xếp cán bộ, trong đó không để xảy ra tình chạy chức, chạy quyền, chọn cán bộ có tâm – có tầm xứng đáng đứng trong bộ máy mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị: "Các đồng chí lưu ý khi bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan, lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu khó khăn, thách thức vì yêu cầu, công việc chung để bố trí cán bộ, tránh tình trạng chạy chọt, tiêu cực trong công tác cán bộ. Những lúc này rất cần tập thể Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phải đoàn kết, bản lĩnh để chúng ta khách quan, dân chủ tìm được cán bộ xứng đáng để giới thiệu".

Bí thư Thành ủy nêu rõ, vừa qua đã có một số nơi lợi dụng xây dựng nhà trái phép, nâng tầng, trồng cây, xây dựng công trình trên đất đã có quyết định thu hồi, đã bị phát hiện, xử lý. Do vậy, cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các quận, huyện cần chú ý đến công tác quản lý tài sản, tài liệu, không để thất thoát tài sản, thất lạc tài liệu; dự kiến trụ sở làm việc của cấp cơ sở theo hướng dẫn của thành phố. Bí thư cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo để tất cả các hoạt động của các cấp ủy, chính quyền các cơ quan không để gián đoạn nhiệm vụ đang thực hiện, nhất là những nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý đất đai, tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn không để tình trạng vi phạm đất đai xảy ra ở xã, phường, thôn, xóm, không để lấn chiếm ao hồ, đất công, làm nhà trên đất nông nghiệp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định áp dụng mức tiền phạt gấp hai lần tiền phạt đối với gần 100 hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai.

Chỉ cần vài lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm mà không kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hệ lụy về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những quyết định mua hàng thiếu kiểm chứng.

Thành phố Hà Nội phải bắt tay ngay vào việc sắp xếp bộ máy, tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền khi sắp xếp bộ máy tại 126 đơn vị hành chính cơ sở.

Sau thời gian chỉnh lý, phục hồi nguyên trạng, sáng 28/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai trương, mở cửa trở lại Di tích lịch sử Nhà và hầm D67 và triển lãm “Con đường thống nhất".

Chương trình cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tối ngày 27/4 đã lan tỏa ý nghĩa lớn lao của Đại thắng Mùa xuân năm 1975. Chương trình diễn ra tại ba điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Phủ Chủ tịch vào trưa 28/4.