Bất cập xung quanh đề xuất nâng cấp tuyến Vành đai 2
Tại đường Láng, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xuyên xảy ra mỗi giờ cao điểm. Mặc dù từ 1/ 2019, dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường đã được triển khai với mục đích góp phần giảm ùn tắc giao thông, thế nhưng hiệu quả tích cực chỉ thấy được trong vài năm. Cho đến khi tuyến Vành đai 2 trên cao đi vào hoạt động thì tuyến đường đoạn Cầu Giấy – Ngã Tư Sở lại một lần nữa lại lâm vào cảnh ùn tắc. Đề xuất nâng cấp tuyến Vành đai 2 lần này của Sở GTVT TP Hà Nội được người dân đồng tình, nhất là khi họ đã quá ngán ngẩm với cảnh ùn tắc mỗi giờ cao điểm sáng và chiều.

Anh Nguyễn Văn Thành (Hà Nội) cho biết: “Trục đường này từ xưa đến giờ mật độ dân phát triển đã chật trội, giờ làm được tuyến đường trên cao thì tốt quá, đỡ cho dân.”
Theo Sở GTVT Hà Nội, khu vực Ngã Tư Sở có lưu lượng thiết kế tối đa 3.000 phương tiện một giờ, nhưng hiện lên đến 8.000 phương tiện một giờ. Sự quá tải không chỉ bó hẹp tại nút thắt cổ chai Ngã Tư Sở mà còn dồn lên các tuyến đường xung quanh như Láng, Nguyễn Trãi, Trường Chinh...
PGS, TS Doãn Minh Tâm – Chuyên gia giao thông cho biết: “Đường Láng là một trong những dãy phố có hàng cây cổ với tuổi đời lên tới cả trăm năm. Nếu có làm cầu cao thì sẽ động chạm đến toàn bộ hàng cây trên đường Láng, đó là vấn đề rất nhạy cảm. Nếu làm đường trên cao nối từ Ngã Tư Sở sẽ nối với nút Cầu Giấy, mà đường từ nút Cầu Giấy nối đến Võ Chí Công lại không phải là đường cao tốc. Kế tiếp, đã là đường cao tốc thì phải có đường Ram, vậy thì bố trí ở đâu? Khi mà dọc tuyến đường Láng có nhiều nút đèn tín hiệu…”
Phương án phân làn mới tại Ngã Tư Sở đã cho thấy những hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đây chỉ là giải pháp giải quyết phần ngọn. Vì vậy, việc sớm nâng cấp tuyến Vành đai 2 này là điều cấp thiết. Dẫu vậy vẫn cần cân nhắc kỹ về phương án thực hiện để tránh ảnh hưởng đến hạ tầng, cảnh quan sẵn có.


Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 21/5 sẽ oi nóng đến đầu giờ chiều, sau đó mưa rào và dông có thể bất chợt diễn ra từ chiều đến tối.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.
Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.
Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
0