Bảo vệ người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử
Tại phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, nhiều đại biểu đặt ra câu hỏi về tình trạng người tiêu dùng bị kẻ xấu lợi dụng thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản, nạn hàng giả, hàng nhái. Bộ trưởng cho biết Bộ Công thương sẽ sớm đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn để xử lý tình trạng này.

Nếu trước kia mua sắm online trên các website, mạng xã hội, người tiêu dùng có phần lo lắng do không kiểm soát được chất lượng sản phẩm, thì nay khi mua hàng trên sàn thương mại điện tử, người mua có thể kiểm tra hàng hóa trước khi nhận, đổi trả nếu hàng không giống như quảng cáo và có thể báo cáo nếu phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bán hàng giả, hàng nhái
Bên cạnh việc đẩy mạnh các kênh phân phối những sản phẩm Việt chất lượng trên sàn thương mại điện tử, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã kiểm soát những mặt hàng kém chất lượng trên kênh bán hàng này.

Trong giao dịch trên sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng cần tìm hiểu kĩ thông tin shop bán hàng, liên hệ với người bán trước khi đặt hàng, cẩn trọng với những chiêu trò khuyến mãi, lừa đảo của những gian hàng không uy tín.
Các cơ quan chức năng cũng cần yêu cầu các sàn thương mại điện tử siết chặt việc mở các gian hàng trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến bằng cách bổ sung thêm tính năng xác thực danh tính người bán hàng bằng thiết bị công nghệ điện tử; yêu cầu người bán phải có đầy đủ thông tin cá nhân để tạo niềm tin cho người tiêu dùng
Thống kê trong quý I/2024, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 79% so với quý 1/2023.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
0