Bão số 1 không đổ bộ vào Việt Nam nhưng gây mưa lớn
Chiều 11/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó bão số 1.
Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường của 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và các Cục: Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai; Khí tượng Thủy văn; Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Thủy sản, Kiểm ngư.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các thông tin dự báo chỉ ra cơn bão số 1 sẽ không đổ bộ vào nước ta nhưng sẽ gây một đợt mưa to ở Trung Bộ, Tây Nguyên. Khu vực này vốn đang trải qua hạn hán và mưa ở thời điểm này sẽ giúp bổ sung nước cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan do thời tiết xấu có khả năng gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển; mưa cục bộ, cực đoan trong thời gian ngắn có khả năng gây sạt lở, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng.
Đến 13h chiều 11/6, bão số 1 ở vị trí khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h (nhanh hơn ngày 10/6). Dự báo trong 24 giờ tới, di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển hướng Bắc về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Theo số liệu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện đã kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 53 nghìn phương tiện biết diễn biến, hướng đi của bão. Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.
Về nguy cơ thủy sản bị ảnh hưởng do bão và mưa lũ tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa là 192.548 ha với hơn 272 nghìn lồng bè và 3.848 chòi canh. Về hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, hiện còn tồn tại 20 trọng điểm đê điều xung yếu và 7 công trình đang thi công.


Hiện các cơ chế đặc thù của Khu thương mại tự do tại Thành phố Hải Phòng được đề xuất trong Dự thảo vượt trội hơn so với Khu thương mại tự do của Thành phố Đà Nẵng nên cần xem xét lại để bảo đảm tính thống nhất, sự cạnh tranh lành mạnh.
Dự án mở rộng QL1A qua Thanh Trì lại chậm tiến độ. Theo dự kiến, dự án hoàn thành vào quý 2/2025 nhưng đến nay công trường vắng nhà thầu, chưa biết khi nào về đích dù đã hoàn tất GPMB
Việc giữ việc lấy ý kiến dân khi điều chỉnh đơn vị hành chính là một quy trình quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính dân chủ và hiệu quả của các quyết định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.
Quận Hà Đông tặng 50 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn dịp 27/7.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, được xác định là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, cũng như bảo vệ những thành tựu của cách mạng và lợi ích quốc gia.
Hội LHPN Hà Nội phát động phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với “Công dân số” tại kỳ họp Ban Chấp hành khóa XVI vào sáng 13/6.
0