Bạo lực leo thang ở Congo, Liên hợp quốc sơ tán gấp
Các nhân viên Liên hợp quốc cùng gia đình được đưa đến Sân vận động Kigali Pele, sau đó di chuyển bằng xe buýt đến các điểm sơ tán. Theo thông cáo của Liên hợp quốc, quyết định sơ tán chủ yếu liên quan đến các nhân viên hành chính và những người có thể thực hiện nhiệm vụ từ xa.
Liên hợp quốc khẳng định, hoạt động sơ tán sẽ không ảnh hưởng đến cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở tỉnh Bắc Kivu – tâm điểm của các vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ Congo và nhóm phiến quân M23 hiện nay. Trước đó, phiến quân M23, được cho là có sự hậu thuẫn của Rwanda, đã tiến vào Goma, thành phố lớn nhất miền Đông Congo.
Liên hợp quốc cho biết, một số quân chính quy Rwanda đã hỗ trợ nhóm phiến quân trong đợt leo thang xung đột tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua. Cuộc tấn công của M23 đã khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và tìm nơi ẩn náu tại các trại tị nạn xung quanh Goma.
Liên hợp quốc hiện đã kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công, nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Một số đại sứ quán nước ngoài, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp, đã khuyến cáo công dân rời khỏi Bắc Kivu để đảm bảo an toàn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt đối với Syria, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách kéo dài nhiều năm của Washington đối với quốc gia Trung Đông này.
Tờ Bưu điện Washington đưa tin, Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với sự hiện diện của Mỹ.
Thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được đã giúp ngăn chặn cuộc xung khắc thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng sạch từ các loại chất thải nông nghiệp đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Điều này không chỉ giải quyết các thách thức về môi trường mà còn đáp ứng được nhu cầu tạo ra các nguồn năng lượng mới an toàn và bền vững.
Nga đã bác bỏ phán quyết của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra vào ngày 12/5, trong đó quy kết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.
Sau "cuộc đua không gian" và "cuộc đua AI", các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực đi đầu trong cuộc đua sản xuất robot hình người.
0