Bão Helene chuẩn bị đổ bộ, diễn biến khó lường

Bão Helene đã hình thành trên vùng biển Caribe và dự kiến sẽ mạnh lên khi tiến vào vịnh Mexico, có thể đạt cường độ cấp 3 hoặc thậm chí cấp 4, với khả năng đổ bộ vào Florida trong ngày hôm nay.

Bão Helene được dự báo sẽ đổ bộ dọc theo hoặc gần Big Bend của Florida vào tối 26/9, theo giờ địa phương, với tác động của gió, mưa và bão trên diện rộng khắp vùng Đông Nam, nhưng đường đi và thời gian chính xác bão đổ bộ vẫn có thể thay đổi.

Theo truyền thông địa phương, hàng nghìn người ở Florida đã buộc phải sơ tán khi Helene dự kiến trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong hơn một năm qua. Cảnh báo lũ lụt cũng đã được ban hành cho hơn 20 triệu người từ Florida đến phía nam Appalachians. Khu vực Big Bend phải đối mặt với đợt triều cường nghiêm trọng nhất, có thể cao lên tới 4,5m.

Helene đổ bộ khi khu vực Big Bend của Florida vẫn đang phục hồi sau một số cơn bão gần đây. Trong tháng 8, bão Debby đổ bộ vào khu vực này với cường độ bão cấp 1. Helene sẽ là cơn bão thứ tư đổ bộ vào Mỹ trong năm nay và là cơn bão thứ 5 tấn công Florida kể từ năm 2022.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

12 nước thành viên và đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên Sea Shield (Lá chắn biển) trên Biển Đen, gần thành phố Constanta của Romania, vào ngày 8/4.

Pháp và Italy đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo, trước cuộc chiến thuế quan mới được phát động bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng ngày 9/4 đã khuyến cáo người dân ở Dải Gaza di tản khỏi các vùng chiến sự, trong đó có nhiều khu vực đã bị chiếm đóng hoặc sáp nhập vào các khu vực an ninh của Israel.

Trung Quốc bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung 84% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ hôm nay (10/4) để đáp trả mức thuế quan mà Washington đã áp dụng với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng, thông qua việc yêu cầu nhiều cơ quan liên quan tự động cắt giảm các quy định lỗi thời.

Phó Thủ tướng Australia Richard Marles ngày 10/4 tuyên bố, nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào với Trung Quốc nhằm đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ, tái khẳng định cam kết theo đuổi lợi ích quốc gia và đa dạng hóa thương mại.