Báo động nạn ngang nhiên, công khai rao bán súng trên mạng

Thời gian qua, nhiều vụ việc sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra, để lại những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là cả án mạng. Nguyên nhân dẫn đến những vụ việc này có phần là do việc mua bán súng được ngang nhiên, công khai rao bán trên mạng.

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng trên địa bàn quận Long Biên gây ra cái chết của một cô gái trẻ rạng sáng 2/7.

Nguyên nhân sự việc đã được xác định là bởi mâu thuẫn cá nhân. Còn phương tiện gây án, theo cơ quan công an là súng bắn đạn bi.

Súng bắn đạn bi nói riêng hay vũ khí quân dụng nói chung là các sản phẩm được quản lý rất chặt chẽ. Tuy nhiên, việc mua bán trên mạng lại không hề khó. Những bài đăng rao bán được công khai trên các trang mạng xã hội. Những video clip hướng dẫn chế tạo, lắp ráp vũ khí nguy hiểm thì đầy rẫy.

Những bài đăng rao bán được công khai trên các trang mạng xã hội.

Chỉ với hơn 1 triệu đồng là người mua đã có thể dễ dàng mua được một nòng súng săn. Bỏ thêm một số tiền nữa, người mua sẽ có đủ các linh kiện để lắp ráp thành một khẩu súng hoàn chỉnh.

Việc mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ dễ dàng như hiện nay đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Cuối tháng 6 vừa qua, trong ngày làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) đã được biểu quyết thông qua.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và phòng chống tội phạm, trong bối cảnh việc sử dụng vũ khí để giải quyết các mâu thuẫn xã hội vẫn rất nhức nhối ở nhiều địa phương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đối tượng chạy xe máy dùng kéo đâm bị thương hai người đi đường ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ bị cảnh sát bắt, hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ vừa kịp thời phá "đại lý" bán lẻ ma túy tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội từ vụ phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản "khủng" bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Một người phụ nữ đi xe máy tạt đầu ô tô rồi ngã ra đường, sau đó còn chửi bới và đòi tài xế ô tô xin lỗi.

Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường," tức Mai Văn Dưỡng, 39 tuổi, bị khởi tố do nhiều lần đăng tải video có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của L.T.H.N.

Hai bị hại bị nhóm 5 thiếu niên tấn công bằng dao và mũ bảo hiểm, sau khi một trong hai nạn nhân bị vấp ngã thì bị các đối tượng dùng dao đâm rồi chạy xe mô tô cán qua người và không qua khỏi.