Bắc Ninh sắp đấu thầu khu đô thị hơn 41.000 tỷ đồng
Khu đô thị có tổng diện tích sàn tối đa hơn 2,6 triệu m2, quy mô dân số khoảng 33.000 người. Quy mô kiến trúc dự án gồm các hạng mục công trình nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội dạng chung cư, công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội... và các hạ tầng kỹ thuật của dự án.
Tổng mức vốn đầu tư dự án là 41.270 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án là 40.124 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến là 1.146 tỷ đồng. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án là 7 năm kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư.
Theo thông tin từ Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia, dự án này sẽ được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là tháng 3/2025.


Nguồn cung căn hộ chung cư tại các đô thị lớn từ nay đến năm 2026 sẽ tiếp tục được cải thiện với hàng chục nghìn sản phẩm dự kiến sắp được tung ra thị trường.
Chính phủ đã đồng ý đề xuất việc thành lập “Quỹ phát triển nhà ở Quốc gia”, nhằm kéo giảm giá nhà, lành mạnh hóa thị trường và giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp.
121 thửa đất tại các huyện Ứng Hòa, Thạch Thất, Mỹ Đức (TP. Hà Nội) sẽ được đưa ra đấu giá từ đầu tháng 5/2025, với mức giá khởi điểm từ 2,9 -18,6 triệu đồng/m².
Theo Quyết định số 2211 vừa được ban hành, Hà Nội sẽ có 237 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị được cập nhật trong giai đoạn 2021-2025 (đợt 5).
Nhà ở xã hội có thể thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó và chỉ được thế chấp sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Khoảng 47% dự án chung cư tại Hà Nội đang ghi nhận đà giảm giá chuyển nhượng trong quý I/2025, song giá phân khúc này trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp vẫn rất cao, vượt xa thu nhập của người dân.
0