Ba Lan tham vọng xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 26/4 đã công bố "học thuyết quốc gia" mới trong lễ kỷ niệm 1.000 năm ngày đăng quang của vị vua đầu tiên của Ba Lan tại thành phố Gniezno. Học thuyết này đặt mục tiêu xây dựng quân đội và nền kinh tế mạnh nhất trong khu vực, đồng thời khẳng định vai trò vững chắc của Ba Lan trong Liên minh châu Âu (EU).
Theo Thủ tướng Donald Tusk, học thuyết dựa trên ba trụ cột: sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng chính trị trong EU. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên minh chiến lược với Mỹ, nhưng không nêu rõ tiêu chí cụ thể về mức độ sức mạnh cần đạt.
Trước đó, Ba Lan được cho là từng đề xuất Washington chuyển một phần kho vũ khí hạt nhân từ Tây Âu hoặc Mỹ đến Ba Lan. Hiện Ba Lan sở hữu quân đội lớn thứ ba trong NATO, chỉ sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, và là quân đội lớn nhất trong EU.
Trong lĩnh vực kinh tế, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ba Lan năm 2025 ước đạt 980 tỷ USD, đứng thứ 8 tại châu Âu, song GDP bình quân đầu người vẫn còn thấp hơn một số nước láng giềng. Bên cạnh đó, Ba Lan là một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ năm 2022 và đang đẩy mạnh quân sự hóa trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an ninh khu vực.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0