Ấn Độ và Pakistan sử dụng drone tấn công qua lại
Động thái diễn ra chỉ một ngày sau các cuộc không kích của Ấn Độ nhằm vào các khu vực do Pakistan kiểm soát.
Ngày 8/5, quân đội Pakistan tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã bắn rơi 25 thiết bị bay không người lái của Ấn Độ trong đêm, tại nhiều thành phố lớn như Lahore và Karachi. Vụ việc khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.
Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống radar phòng không của Pakistan, đồng thời khẳng định một trạm phòng thủ tại Lahore đã bị vô hiệu hóa.
Vài giờ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, Ấn Độ đã nhận trách nhiệm, nhưng cho rằng đó là hành động đáp trả sau khi Pakistan dùng drone và tên lửa nhằm vào ít nhất 15 khu vực của họ.


Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế hôm đã gửi lời chúc mừng tới tân Giáo hoàng Leo XIV – Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ sau khi ông được bầu làm người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mức thuế quan 145% mà Mỹ đang áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ có khả năng được giảm trong thời gian tới.
Quân đội Ấn Độ ngày 9/5 cáo buộc Pakistan tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác dọc biên giới phía Tây Ấn Độ, từ đêm ngày 8/5 đến rạng sáng 9/5.
Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Cầu hẻm núi Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ chính thức mở cửa vào tháng 6/2025.
Khoảng 1.000 cặp song sinh từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại thành phố Phổ Nhĩ của Trung Quốc để tham dự Lễ diễu hành song sinh quốc tế Mặc Giang lần thứ 19.
0