Ấn Độ phá dỡ các tòa nhà tại thị trấn sụt lún
Một báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) vừa công bố, đã nêu chi tiết những thay đổi của thị trấn Joshimath được phát hiện bằng quan sát vệ tinh, tiết lộ rằng quá trình sụt lún nhanh chóng đã diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2022 đến ngày 8/1/2023.
Người đứng đầu khu vực này, Pushkar Singh Dhami, đã ban hành lệnh sơ tán hàng loạt sau khi phát hiện 603 tòa nhà trong thị trấn có vết nứt sâu.
Dữ liệu cho thấy, những thay đổi về độ sụt lún được ghi lại nằm trong khoảng từ 1 cm đến 5,4 cm. Các quan sát của ISRO trong năm qua đã phát hiện sự sụt lún diễn ra chậm, lên tới 9 cm trong khoảng thời gian 9 tháng, báo cáo cho biết.
Joshimath nằm ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, trên sườn đồi, là điểm đến nổi tiếng của những người hành hương và khách du lịch tới thăm nhiều ngôi đền trong khu vực.
Tuy nhiên, khu định cư nằm trên đỉnh địa chất Himalaya vốn đã mong manh và có môi trường nguy hiểm. Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong nhiều thập kỷ do các thảm họa thiên nhiên như động đất, lở đất, lũ quét và tuyết lở. Chỉ riêng trận lũ lụt ở bang Uttarakhand vào tháng 2/2021 đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 người.
Theo các nhà khoa học, sụt lún đã ảnh hưởng đến Joshimath trong một khoảng thời gian, với tác động ngày càng lớn do cạn kiệt nguồn nước ngầm phục vụ tưới tiêu và sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc xây dựng nhiều nhà máy thủy điện.
Các nhà chức trách ở thị trấn Joshimath trên dãy Himalaya của Ấn Độ đã bắt đầu công việc phá dỡ các tòa nhà nhằm cứu thị trấn đang sụt lún. Hai khách sạn đã được tháo dỡ dưới sự giám sát của các chuyên gia và chính quyền. Những cư dân của thị trấn phải rời bỏ nhà cửa và chuyển đến các trại cứu trợ làm nơi trú ẩn tạm thời.
Một gói cứu trợ ban đầu trị giá hơn 1.800 USD sẽ được trao cho các gia đình bị ảnh hưởng phải di dời sau khi nhà của họ bị sụt lún. Trước đó, hơn 700 ngôi nhà và tòa nhà đã xuất hiện các vết nứt, khiến chính quyền phải nhanh chóng đưa khoảng 400 người đến các địa điểm an toàn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thêm 50% thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc, nếu Bắc Kinh không rút lại các mức thuế trả đũa đối với Washington.
Các Bộ trưởng Thương mại Liên minh châu Âu đồng loạt kêu gọi "sự đoàn kết" trong phản ứng về thuế quan của Mỹ, vài ngày sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế đối ứng mới với hàng loạt đối tác thương mại toàn cầu.
Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất đã và đang được coi là nỗi khiếp sợ của binh lính ở chiến trường miền Đông Ukraine.
Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cho biết, Anh sẽ có kế hoạch mới nhằm củng cố ngành sản xuất ô tô của nước này trước chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên cắt giảm lãi suất, đồng thời lên tiếng bảo vệ quyết định áp thuế quan đối ứng mới đây của ông.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên thảo luận tiến tới một lệnh ngừng bắn tại Gaza và trao trả tự do cho tất cả các con tin còn bị giam giữ.
0