Ấn Độ - Pakistan nã pháo vào nhau qua biên giới
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý cho biết, quân đội Pakistan đã sử dụng “vũ khí bộ binh và pháo binh” bắn qua đường ranh giới tạm thời chia cắt Kashmir và quân đội Ấn Độ đã “đáp trả một cách tương xứng”.
Các lực lượng vũ trang của hai nước đã liên tục giao tranh qua đường LoC gần như hàng ngày kể từ vụ thảm sát hồi tháng Tư - sự kiện được cho là nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang. Khi đó, các tay súng đã tấn công một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và sát hại 26 dân thường, phần lớn là khách du lịch Ấn Độ.
Trước đó vào ngày thứ Tư (7/5), một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết đợt pháo kích trong đêm của quân đội Pakistan đã khiến 12 dân thường thiệt mạng và 57 người khác bị thương. Cùng với đó, tổng cộng có 21 sân bay trên khắp miền Bắc và Tây Bắc Ấn Độ sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến thứ Bảy. Nhiều hãng hàng không trong và ngoài Ấn Độ đã phát hành thông báo về việc hủy chuyến đến và đi từ các điểm đến ở miền bắc Ấn Độ, sau khi New Delhi tiến hành các cuộc không kích vào Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát vào sáng cùng ngày.
Một số hãng hàng không khác cũng cho biết, họ đang thay đổi lộ trình hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ châu Âu do tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Theo dữ liệu từ FlightRadar24, hơn 20 chuyến bay quốc tế đã được chuyển hướng để tránh không phận Pakistan.


New Delhi đã phải cho đóng cửa 21 sân bay trên khắp miền Bắc và Tây Bắc để đảm bảo an toàn, đồng thời đặt các bang biên giới với Pakistan trong tình trạng báo động đỏ, sau khi Pakistan đe dọa đáp trả chiến dịch quân sự mới đây của Ấn Độ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại điện Kemlin, nhân dịp tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng ngày 8/5.
Ngày 24/6/1945, Quảng trường Đỏ ở Moscow trở thành tâm điểm của thế giới khi Hồng quân Liên Xô tổ chức Lễ duyệt binh Chiến thắng đầu tiên, đánh dấu sự sụp đổ của phát xít Đức và vinh danh cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). Đây không chỉ là một sự kiện quân sự mà còn là biểu tượng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô, của lòng quả cảm, sự hy sinh và niềm tự hào dân tộc.
Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh trong ngày 8/5, đây sẽ là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Washington sau khi áp dụng chính sách thuế quan.
Ấn Độ và Pakistan đã nã pháo vào nhau qua đường ranh giới kiểm soát tạm thời ở khu vực Kashmir, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có hàng loạt cuộc gặp với các lãnh đạo nước ngoài đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Hôm nay, 8/5, ông sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người hiện đang thăm chính thức Nga.
0