Ấn Độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng sau Lễ hội Diwali
Sau Lễ hội ánh sáng của người Hindu diễn ra vào ngày 31/10, khói mù dày đặc đã bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ, bao gồm cả trung tâm thủ đô và các khu vực xung quanh thành phố. Tình trạng càng trở nên nghiêm trọng khi người dân tiếp tục đốt nhiều rơm rạ tại các trang trại ở miền Bắc Ấn Độ, khiến chất lượng không khí ngày càng trở nên tồi tệ. Theo IQ Air, chỉ số chất lượng không khí tại đây đã chạm mức nguy hiểm 348 điểm, đưa thủ đô Ấn Độ lên đứng đầu danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong tháng 11.
Anh Tejas Singh Nagi, một người dân New Delhi, nói: "Có rất nhiều khó khăn do ô nhiễm. Bạn dễ dàng cảm nhận bầu không khí ô nhiễm gây khó thở, đặc biệt là khi tập thể dục. Bạn có thể không cảm thấy điều đó khi đi lại bình thường nhưng nếu bạn chạy bộ, đi xe đạp hoặc tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào, bạn sẽ nhận ra việc hít thở không khí này khó đến mức nào".
Một người dân New Delhi khác, anh Ganesh Narayan Chawla cho rằng tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn do các vụ đốt pháo và là một vấn đề lớn đối với Ấn Độ. Vấn đề này sẽ tồn tại cho đến khi chính phủ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế nó.
Vài năm trở lại đây, nhà chức trách Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm đốt pháo trong dịp lễ Diwali và trong mùa đông, nhưng việc thực thi lệnh cấm này trên thực tiễn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong tháng 10, chính quyền thủ đô Ấn Độ đã ra lệnh cấm hoàn toàn việc sản xuất và sử dụng pháo ở thủ đô cho đến đầu năm 2025 để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại đây.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0