Ấn Độ khánh thành cầu đường sắt cao nhất thế giới
Cầu Chenab, bắc qua sông Chenab ở vùng Jammu và Kashmir, có độ cao 359 mét và chiều dài 1.315 mét. Cây cầu này cao hơn tháp Eiffel, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kết nối khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý với phần còn lại của Ấn Độ.
Sau lễ khánh thành, tàu cao tốc Vande Bharat Express - tàu nhanh nhất Ấn Độ - đã vượt qua cây cầu này, bắt đầu hành trình khai trương từ ga Reasi. Ngoài ra, ông Modi cũng khánh thành cầu đường sắt dây văng đầu tiên của Ấn Độ - cầu Anji, bắc qua sông Anji gần đó.
Cầu Chenab là một thành tựu kỹ thuật đầy tham vọng, được xây dựng trong nhiều thập kỷ, với chi phí hơn 160 triệu USD. Công trình mang ý nghĩa chiến lược và chính trị quan trọng trong bối cảnh khu vực Kashmir vẫn đang căng thẳng sau vụ thảm sát du khách vào tháng 4, mà Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau – điều mà Islamabad phủ nhận.
Đây là lần đầu tiên ông Modi đến thăm Kashmir kể từ cuộc xung đột ngắn nhưng nghiêm trọng với Pakistan. Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của Thủ tướng Modi đã thúc đẩy việc sáp nhập khu vực có đa số dân theo đạo Hồi này vào phần còn lại của đất nước, bao gồm việc bãi bỏ một điều khoản trong hiến pháp từng cho phép khu vực này tự ban hành luật riêng vào năm 2019.


Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là không thể chấp nhận được.
Chiến dịch tấn công của Ukraine vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga mang tên “Mạng nhện” đã gây xôn xao dư luận quốc tế những ngày qua.
Một trận động đất mạnh 6,4 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Bắc Chile.
Kỳ thi tuyển sinh Đại học của Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 7-8/6, với hơn 13 triệu thí sinh.
Vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9/6 tại London, Anh.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/6 đã bổ sung 10 cá nhân và 27 thực thể vào danh sách trừng phạt mới liên quan đến Iran.
0