Âm mưu đảo chính quân sự ở Bolivia
Nhóm binh sĩ này do tướng quân đội Juan Jose Zuniga chỉ huy.

Tổng thống Bolivia Luis Arce lên án việc "huy động bất thường" một số đơn vị quân đội ở La Paz. Cựu Tổng thống Evo Morales cáo buộc tư lệnh quân đội âm mưu đảo chính.
Tổng thống Arce đã cách chức tướng Zuniga và bổ nhiệm tướng Jose Wilson Sanchez thay thế. Tướng Sanchez nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ rời khỏi quảng trường và trở về đơn vị.
Ngay sau khi quân đội được triển khai tới La Paz, những người ủng hộ Tổng thống Arce và đảng Phong trào Xã hội chủ nghĩa cầm quyền đã xuống đường yêu cầu các đơn vị nổi loạn quay trở lại doanh trại.

Sau khi tổng thống kêu gọi ngăn chặn đảo chính và bảo vệ nền dân chủ, người dân Bolivia đã bắn pháo để che chắn cho các sĩ quan quân đội và đốt lửa trại trên đường phố khi binh lính được triển khai tại quảng trường Murillo vào đầu giờ chiều.
Nhiều chính trị gia và quan chức đã lên án hành động của nhóm binh lính đảo chính. EU và đa số lãnh đạo Nam Mỹ cũng chỉ trích âm mưu đảo chính.


Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra vào rạng sáng 24/5 tại ga tàu chính ở thành phố Hamburg, Đức khiến nhiều người bị thương.
Một nông trại tại Trung Quốc đang khiến cộng động mạng thích thú với mô hình nuôi gà trong "công viên giải trí".
Bộ trưởng Thương mại Ba Lan Michal Baranowski nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa EU và Mỹ vẫn đang diễn ra trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ về đề xuất áp mức thuế 50% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6.
Ukraine đã đưa 390 công dân trở về từ Nga vào tối 23/5 (giờ Việt Nam), trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trao đổi tù binh chiến tranh mà hai bên đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Một công ty cung cấp ong chúa tại Chile đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế, được đánh giá cao tại nhiều quốc gia châu Âu và gần đây bước vào thị trường Trung Mỹ đầy tiềm năng.
Iran và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp thứ 5 về chương trình hạt nhân, diễn ra vào ngày 23/5 tại Rome, Italy với sự trung gian của Oman.
0