Ai Cập mở rộng thủ đô trên sa mạc
Ai Cập là quốc gia đông dân nhất châu Phi, tổng dân số đã vượt quá 100 triệu người, do hơn 90% diện tích đất đai là sa mạc nên phần lớn người Ai Cập tập trung ở các thành phố lớn hoặc dọc theo sông Nile và các khu vực sông khác. Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cho biết, đây sẽ nằm trong một loạt các dự án lớn cần thiết để phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng.
Ông Khaled Abbas, cơ quan quản lý phát triển đô thị của Thủ đô Hành chính: "Chúng tôi đã lập kế hoạch tổng thể cho các giai đoạn và sẽ cập nhật kế hoạch mới. Chúng tôi đã nhận hồ sơ của bốn nhà tư vấn hàng đầu thế giới và hiện đang ở giai đoạn lựa chọn nhà tư vấn cuối cùng".

Xây dựng trên vùng đất hoang sơ, thành phố được thiết kế để phục vụ như một mô hình công nghệ cao cho tương lai của Ai Cập, rời xa sự hỗn loạn của Cairo.
Chính phủ hy vọng Thủ đô hành chính mới sẽ tiếp nhận một phần dân số Ai Cập, vốn đang tăng trưởng khoảng 1,6% mỗi năm. Theo kế hoạch, thủ đô mới sẽ là thành phố có không khí tốt, người dân sống ở đây sẽ không cảm thấy khó chịu do bão cát.
Thủ đô mới sẽ là một nơi tuyệt đẹp với sự phát triển bền vững, cư dân sẽ được tận hưởng một cuộc sống chất lượng cao.

Giai đoạn một của thành phố sẽ hoàn thành bao gồm tòa tháp 70 tầng - cao nhất châu Phi - một nhà hát opera với 5 hội trường, một nhà thờ Hồi giáo lớn và nhà thờ lớn nhất Trung Đông. Hiện đã có 100.000 đơn vị nhà ở được hoàn thành và 1.200 gia đình đã chuyển đến sinh sống.
Tháng 7 năm ngoái, các nhân viên Chính phủ đã bắt đầu chuyển tới thành phố đang xây dựng-nơi được gọi là thủ đô hành chính mới của Ai Cập.

Ông Khaled Abbas, cơ quan quản lý phát triển đô thị của Thủ đô Hành chính: "Cả chính phủ hiện đang làm việc tại đây. Chúng tôi hiện có gần 48.000 nhân viên tại tất cả các bộ, một số cơ quan công quyền và tổ chức tới làm việc tại đây hàng ngày. Chúng tôi bắt đầu chuyển từ tháng 3 năm ngoái và đến đầu tháng 7 năm ngoái thì tất cả các bộ đều bắt đầu làm việc từ đây, bắt đầu từ thủ tướng và tất cả các bộ, ngành".
Thủ đô hành chính mới hy vọng sẽ khánh thành một khu thể thao khổng lồ, Thành phố Olympic, với sân vận động có sức chứa 93.000 chỗ ngồi, vào quý hai. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng điều này sẽ làm mất cân bằng nguồn lực và làm tăng gánh nặng nợ nần của Ai Cập.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký một sắc lệnh khẩn cấp về kinh tế trong vòng 60 ngày trên toàn quốc và đang chờ Quốc hội phê chuẩn.
Iran tỏ ra hoài nghi trước vòng đàm phán sắp tới với Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Giới chức Tehran cho biết không kỳ vọng nhiều vào kết quả, trong bối cảnh cả hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc.
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên mở cửa sáng 9/4, tiếp nối đà lao dốc từ phố Wall, giữa lúc giới đầu tư toàn cầu hoang mang trước kế hoạch áp thuế nhập khẩu 104% lên Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hàn Quốc đã công bố các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho ngành công nghiệp ô tô vào ngày 9/4, nhằm giảm bớt tác động của mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt.
Tổng tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm 500 triệu USD chỉ trong chưa đầy một tuần, sau khi ông ban hành một loạt thuế quan mới với hơn 180 đối tác thương mại, theo ước tính của tạp chí Forbes.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bác bỏ kế hoạch mới của Israel về việc kiểm soát viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.
0