94 năm sắt son một niềm tin

Cách đây 94 năm, ngày 17-3-1930, Đảng bộ thành phố Hà Nội được chính thức thành lập. Từ một số đảng viên cốt cán ban đầu, qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ Thủ đô Hà Nội đã trở thành Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc, hơn 48 vạn đảng viên, chiếm hơn 9% tổng số đảng viên cả nước.
Cách đây 94 năm, ngày 17-3-1930, Đảng bộ thành phố Hà Nội được chính thức thành lập

Cùng với quy mô ngày càng phát triển, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng lớn mạnh,  Đảng bộ Thủ đô đã khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc; nỗ lực để luôn xứng đáng là Đảng bộ Anh hùng của Thủ đô Anh hùng

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tích lũy, hun đúc nên những truyền thống đáng tự hào. Đó là trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường; cùng tinh thần chủ động, sáng tạo, bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là lập trường kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mỗi một giai đoạn phát triển, dù bối cảnh lịch sử có khác nhau, song Đảng bộ Hà Nội luôn nhất quán trong quá trình vận dụng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp thực tiễn Thủ đô từng thời kỳ và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quyết sách đã đề ra với tinh thần chủ động cao nhất

Với trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt khó, đẩy lùi ách tắc, tạo nên sự chuyển biến rất tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Nhờ đó, năm 2023 trong khi tăng trưởng kinh tế nhiều địa phương giảm, Hà Nội vẫn bền bỉ vượt thách thức, GRDP tăng 6,27%; thu ngân sách đạt trên 410.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm hơn 92%, cao nhất cả nước.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được trong thời gian qua, ngay từ đầu năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quyết tâm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để bước vào năm 2025 là năm về đích, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Số lượng thành viên của Ủy ban bầu cử cần có sự linh hoạt để các địa phương có thể điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù dân số. Đây là một trong nhiều ý kiến được nêu ra khi bàn luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Việc rút ngắn ba tháng nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sẽ tạo điều kiện tổ chức sớm bầu cử Quốc hội khóa XVI ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sắp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Cung Độc lập của Belarus, dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, vào sáng 12/5 (giờ địa phương).

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, Nga có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề cập, sẵn sàng hợp tác dựa trên đề xuất và nhu cầu của Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh đề xuất ngày 11/5 vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine.