30 năm giữ dòng máu luôn chảy

30 năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nếu như trước đây, lực lượng người hiến máu chính là thanh niên, sinh viên thì hiện nay lực lượng người hiến máu được mở rộng đến mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt độ tuổi, giới tính, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo…

Sáng 20/1, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát động phong trào hiến máu nhân đạo tại Việt Nam. Đến nay hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Sau 30 năm phát động phong trào hiến máu nhân đạo, đến nay cả nước có 21,3 triệu lượt người hiến máu, hàng vạn cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu từ 30, 50 đến 100 lần.  Riêng năm 2023, cả nước tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%.

Lượng máu tiếp nhận được đã từng bước đáp ứng được nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh và dự phòng thiên tai, thảm họa.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Hà Nội chia sẻ: “Thời sinh viên đi học các bạn vận động thì mình đi hiến máu, sau mình đi làm thỉnh thoảng rảnh rỗi mình đi hiến vì nghĩ giúp được mọi người.”

TS BS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia Viện Huyết học – Truyền máu TW: “ Trước đây chúng ta gọi là phong trào hiến máu, bây giờ chúng ta đang chuyển dần sang hoạt động hiến máu, bởi vì hàng ngày trên toàn quốc cần khoảng 5 nghìn rưỡi người hiến máu, chính vì vậy bệnh nhân rất cần và chúng ta phải xây dựng lực lượng hiến máu tình nguyện, nhắc lại, thường xuyên để đảm bảo cho cấp cứu điều trị.”

Viện Huyết học truyền máu Trung ương với vai trò là Viện chuyên khóa đầu ngành của Bộ Y tế đã khởi xướng và phát động nhiều chương trình, sự kiện hiếu máu quy mô toàn quốc. Năm 2023, lượng máu do Viện tiếp nhận đạt gần 500.000 đơn vị, chiếm 32% tổng lượng máu tiếp nhận toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: “ Tôi đề nghị ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các cơ quan đơn vị và Viện huyết học truyền máu Trung ương tập trung đề xuất xây dựng các giải pháp và triển khai để duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện ngày càng ổn định, thực chất và bền vững hơn, đảm bảo nguồn máu an toàn, chất lượng , điều trị cho người bệnh từ tuyến trung ương đến các địa phương kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.”

Sau 30 năm phong trào hiến máu, nhận thức của người dân đã dần thay đổi từ tham gia hiến máu theo phong trào thì nay hiến máu đã trở thành hoạt động thường xuyên.  Hoạt động hiến máu tại Việt Nam đã góp phần mang lại sự sống của hàng triệu người dân, bảo đảm việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hàng loạt vụ việc thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng thời gian gần đây đã dấy lên hồi chuông về những lỗ hổng và khoảng trống pháp lý trong công tác quản lý, cấp phép đối với lĩnh vực này.

Hương sắc và sản vật đặc trưng của miền đất đỏ bazan Lâm Đồng đã lan tỏa đến Hà Nội, đem lại trải nghiệm độc đáo giữa lòng Thủ đô.

Tình hình trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội trong Quý I cơ bản được bảo đảm, trong đó, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so cùng kỳ năm 2024.

Thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A (Lai Châu) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào chiều nay.

BHXH Hà Nội khu vực I phối hợp với các Tổ chức dịch vụ đã ra quân nhân Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân trên địa bàn thành phố với chủ đề “BHXH - An tâm cho mọi gia đình”.

Liên quan đến vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), sáng 17/5, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân.