25 quốc gia bàn về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Stamer đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến gồm 25 quốc gia để thảo luận về cách thức đảm bảo an ninh cho Ukraine, sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Anh cho biết, hội nghị lần này tập trung vào ba nội dung gồm củng cố sức mạnh cho Ukraine, sẵn sàng bảo vệ bất cứ thỏa thuận nào bằng liên minh thiện chí và duy trì áp lực với Nga.

Cũng theo ông Stamer, sớm hay muộn, Nga cũng sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận nghiêm túc về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Hội nghị được tiến hành theo sáng kiến của chính phủ Anh với sự tham gia của lãnh đạo nước châu Âu, Australia, Canada và New Zealand.

Cuộc họp trên được thực hiện dựa trên một loạt hoạt động ngoại giao giữa châu Âu và các nước phương Tây khác, qua đó tìm cách giúp Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược cách tiếp cận ủng hộ của Washington với Ukraine và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Về phía Nga, Tổng thống Putin cho biết, Nga ủng hộ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn theo nguyên tắc nhưng giao tranh không thể dừng lại cho đến khi một số điều kiện được đáp ứng, trong đó có việc Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.