15 nước rút khỏi Hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin số quốc gia tham dự Hội nghị hòa bình Ukraine dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ trong hai ngày 15 và 16/6 đã giảm từ 93 xuống còn 78.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết chương trình nghị sự của hội nghị được phát triển dựa theo kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm của Ukraine, song có thể tập trung vào chủ quyền lãnh thổ, nền hòa bình công bằng ở Ukraine và duy trì hiến chương Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ trước đó cho biết 160 phái đoàn đã được mời tới dự Hội nghị Burgenstock, bao gồm các phái đoàn từ các nước G7, G20 và BRICS.

Tổng thống Pháp, Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Nhật Bản đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị này. Theo các quan chức Thụy Sĩ, Nga không được mời tham gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Vadim Larionov, một nghệ nhân đến từ thành phố Irkutsk, Siberia, đã biến hoá những mảnh kim loại thành nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Mỹ sẽ không giảm 10% thuế quan cho hàng nhập khẩu từ Singapore nhưng hai nước nhất trí sẽ tăng cường quan hệ kinh tế một cách tích cực và tiếp tục thảo luận về các cách thức hợp tác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp khi tới Vatican dự lễ tang Giáo hoàng Francis.

Một vụ nổ lớn xảy ra ngày 26/4 tại cảng Shahid Rajaee, thành phố Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran đã khiến ít nhất 4 người tử vong và 516 người bị thương.

Chính phủ Ukraine mới đây cho biết họ đã không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ và Kiev có thể bị vỡ nợ khoảng 600 triệu USD trước thời hạn vào cuối tháng 5.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25/4 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại khu vực Jammu và Kashmir, kêu gọi sự truy cứu trách nhiệm và hợp tác quốc tế để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.