13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công
Nghị định mới quy định cụ thể các ngành, lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công. Theo đó, vốn đầu tư công sẽ được phân bổ cho các chương trình, dự án thuộc 13 nhóm ngành chính.
Cụ thể, gồm: quốc phòng, an ninh trật tự; giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa, thông tin, phát thanh truyền hình; thể dục thể thao; bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, thương mại, du lịch; hạ tầng cấp thoát nước, kho tàng; các khu kinh tế, khu công nghiệp; hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; lĩnh vực xã hội (như hỗ trợ người có công, người già, trẻ mồ côi, công nhân…); và các chương trình, dự án đặc thù khác theo quy định của Chính phủ.
Nghị định nhấn mạnh việc đầu tư tập trung, hiệu quả, ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục nhiều hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào sáng 15/4.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư, chiều 15/4.
Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Văn Tiến Dũng - Phạm Văn Đồng (Hà Nội) được khởi công từ năm 2019, kế hoạch hoàn thành trong năm 2024, song đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau; hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.
Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện đi ngược chiều, đi trên vỉa hè.
Tuyến đường Chu Văn An - Vạn Phúc (đường 70m quận Hà Đông) vừa được Sở Xây dựng Hà Nội xác định là điểm ùn tắc mới phát sinh trong quý I/2025.
0