Vì sao Trương Mỹ Lan tiếp tục bị đề nghị tử hình?
Theo đại diện VKS, tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ vai trò trong Ngân hàng SCB nhưng đã trực tiếp, gián tiếp sở hữu 91% cổ phần của ngân hàng này. Từ đó có thể xác định, bị cáo đã vi phạm Luật các tổ chức tín dụng.
Theo đó, ngày 15/11, phiên xét xử Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS đã trình bày kết luận về vụ án. VKS cũng cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm 3 tội danh gây dư luận xấu.

Việc cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, quyết tâm khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, trong đó có việc đưa 658 mã tài sản không bị thế chấp, kê biên vào khắc phục hậu quả. Bị cáo đã chủ động nộp 3.500 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đây là tình tiết giảm nhẹ mới. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần, gây hậu quả lớn nên không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, được bà Lan giao điều hành nhiều công ty. Theo chỉ đạo của bị cáo Lan đã thành lập 52 công ty ma, giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Thị Mỹ Dung… đã giúp sức tích cực, tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền đặc biệt lớn nên cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Nhận định về bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước), theo đại diện VKS, bị cáo đã bưng bít kết quả thanh tra để Ngân hàng SCB không rơi vào kiểm soát đặc biệt. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm tới uy tín của cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Theo đại diện VKS, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án chung thân là tương xứng với hành vi phạm tội, không oan sai. Đáng ra, hành vi của bị cáo phải áp dụng mức án tử hình nhưng do bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên đây là tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm áp dụng.
VKS đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo cho một số bị cáo
Từ những phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, giữ nguyên mức án tù chung thân mà cấp sơ thẩm đã tuyên.
Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo đó, VKS đề nghị mức án về tội danh này từ 14-16 năm tù; không chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt về tội “Tham ô tài sản” và “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành là tử hình.
Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trương Khánh Hoàng về tội “Tham ô tài sản”. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng từ 16-17 năm tù.
Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 15-16 năm tù về tội danh này; giữ nguyên mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân; đề nghị tuyên phạt bị cáo 14-15 năm tù. Phiên sơ thẩm, bị cáo Vân đã bị tuyên phạt 17 năm tù.
Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Chu Lập Cơ, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 7-8 năm tù với tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tại phiên sơ thẩm bị cáo Cơ bị tuyên phạt 9 năm tù cùng tội danh trên.
Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí, mức án 8 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đang mắc bệnh cột sống nên có cơ sở để giảm nhẹ một phần hình phạt. Qua đó chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Cao Trí; đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 5-6 năm tù.


Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội bổ sung tổng kinh phí 44.000 tỷ đồng trong dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Người dân sẽ sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân từ ngày 1/7, theo Thông tư 86 mới ban hành của Bộ Tài chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong quản lý dữ liệu.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 4/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Chuyến thăm 4 nước Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Azerbaijan, Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga là minh chứng rõ nét nhất khẳng định tình cảm chân thành, thủy chung của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam với các quốc gia bạn bè truyền thống, hướng đến “4 hơn” trong quan hệ song phương.
Giữa mùa nắng nóng - thời điểm dễ xảy ra cháy nổ, lực lượng PCCC quận Hà Đông, TP. Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các chủ nhà trọ khắc phục nguy cơ mất an toàn PCCC.
Tai nạn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay giảm đáng kể, dù nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày.
0