Vì sao máy bay không người lái Nga khiến Ukraine khiếp sợ?

Lancet – Loại UAV độc nhất vô nhị
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều phương tiện không người lái khác nhau. Theo ông Yury Knutov, một nhà sử học quân sự và nhà bình luận chính trị, cuộc xung đột đã thúc đẩy các nhà sản xuất vũ khí Nga tập trung cải tiến và sản xuất thêm nhiều phương tiện không người lái mới.
“Việc sản xuất máy bay không người lái đã bắt đầu ở Nga”. “Nếu trước đây một số nhóm sáng kiến tư nhân chủ yếu mua máy bay không người lái từ Trung Quốc, thiết kế lại và gửi ra mặt trận thì giờ đây, Nga đã tự sản xuất máy bay không người lái.”
“Chúng được sản xuất bởi tập đoàn Almaz-Antey, Công ty cổ phần Kalashnikov Concern, Công ty ZALA – nơi sản xuất Lancet – và một số công ty khác”, ông Knutov nói với hãng tin Sputnik.

Một loạt máy bay không người lái, từ máy bay bốn cánh thông thường cho đến máy bay không người lái Lancet cao cấp nhất, đang được sử dụng cho các hoạt động tấn công, trinh sát và tâm lý.
Tuy nhiên, theo ông Knutov, đạn lảng vảng Lancet mới là loại độc nhất vô nhị.
“Không có gì sánh kịp với loại đạn này vì nó được làm bằng vật liệu composite và có hình dạng khí động học đặc biệt với hai cánh hình chữ X, có khả năng cơ động như một chú chim”. “Nó tấn công các xe bọc thép với độ chính xác cao, gây ra nỗi sợ hãi cho các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine.”
Máy bay không người lái kamikaze thông minh Lancet của Nga thường “lảng vảng” xung quanh khu vực mục tiêu khi đang ở chế độ tìm kiếm rồi sau đó tấn công như một tên lửa không đối đất được dẫn đường và tự hủy trong quá trình này.
Được thiết kế bởi ZALA Aero, một trong những công ty của Tập đoàn Kalashnikov, loại máy bay không người lái này tự hào có độ chính xác cao trong khi đôi cánh hình chữ thập đôi giúp tăng cường cả khả năng cơ động và độ ổn định ở chế độ lao xuống.
Máy bay không người lái Lancet gần đây đã nhận được một bản nâng cấp lớn, được cho là có hệ thống dẫn đường tự động giúp tăng thêm tính hữu dụng. Mùa xuân và mùa hè năm nay, chúng đã thu hút sự chú ý của thế giới khi được sử dụng thành công để chống lại các thiết bị quân sự của Ukraine, từ xe bọc thép đến pháo binh và pháo hạm hải quân.
Phiên bản nâng cấp của Geranium 2
Một quan chức quân sự cấp cao của Nga mới đây cũng tuyên bố rằng Moscow đã bắt đầu sản xuất phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái Geranium 2, hiện chạy bằng động cơ phản lực.

Geranium 2 hay Geran-2 được phân loại là máy bay không người lái tấn công một chiều (OWA UAV). Moscow đã sử dụng rất nhiều máy bay không người lái cảm tử này trong các hoạt động chống lại các mục tiêu của Ukraine, đặc biệt gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng dân sự. Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang tích cực tăng cường khả năng sát thương của loại máy bay không người lái này, cho thấy nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường khả năng của Geranium 2.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Sputnik TV, phi công quân sự danh dự của Nga, Thiếu tướng Vladimir Popov, đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc về những tiến bộ của máy bay không người lái Geranium.
Ông chỉ ra rằng với phiên bản trước khi được trang bị động cơ piston thế hệ đầu tiên, tốc độ của Geranium bị giới hạn ở phạm vi 180-200 km/h và khả năng lặn lên tới 300 km/h.
Tuy nhiên, nhờ những cải tiến công nghệ gần đây, phiên bản hiện tại của Geranium tự hào có tốc độ tăng lên đáng kể, đạt phạm vi ấn tượng 450-600 km/h với khả năng tối đa lên tới 800 km/h khi lặn.
Theo sĩ quan quân đội Nga, cấu hình ban đầu có động cơ điện hoặc động cơ đốt trong, mỗi chiếc có công suất khoảng 50 mã lực.
Quyết định nâng cao tốc độ của Geranium có ý nghĩa chiến lược vì điều đó làm giảm khả năng của đối phương chống lại loại UAV này.
Hơn nữa, các máy bay không người lái được nâng cấp hiện nay cho thấy độ chính xác được cải thiện khi tiếp cận mục tiêu nhờ tốc độ cao và sự tích hợp của hệ thống GLONASS./.
(Theo Sputnik, Eurasian Times)


Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vòng tiếp xúc mới giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong tuần này.
Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.
Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.
Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ
0