Vì sao doanh nghiệp ít đầu tư làm nhà ở xã hội?

Phát triển nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà đầu tư vào phân khúc này.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là quỹ đất. Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa bố trí đủ để phát triển nhà ở xã hội. Và nếu đáp ứng điều kiện này thì vướng mắc về thủ tục pháp lý cũng đang khiến doanh nghiệp ngại đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Ông Vương Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn bất động sản Lan Hưng, cho biết: “Nếu chúng ta muốn làm được 1 triệu căn nhà ở xã hội mà chúng ta không quyết liệt về phần đất, phần đất là phần rất quan trọng. Từ 2017 đến bây giờ, cụ thể năm ngoái năm kia chúng tôi mới được chấp thuận 1 loạt dự án. Tức là cái thủ tục pháp lý lâu quá".

Ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành, cho biết: “Chúng tôi  đang vướng mắc ngay khâu chấp thuận đầu tư. Chúng tôi phù hợp với quy hoạch chung, chúng tôi được điều chỉnh hệ số lên 1,5 lần theo quy định của NQ98 và luật nhà ở khi làm NOXH, đây là vấn đề được ưu đãi. Trong khi những vấn đề chỉ tiêu quy hoạch đó đã được sở Quy hoạch - kiến trúc, UBND quận huyện cũng như UBNDTP đã có văn bản chấp thuận”.

Tiếp cận nguồn vốn cũng đang còn nhiều rào cản. Hiệu quả sau 1 năm rưỡi giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng đã cho thấy rõ điều này. Tính đến cuối quý III năm nay, mới giải ngân được hơn 1%, tương ứng 1.783 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Thành - Tổng Giám đốc công ty Quản lý nhà toàn cầu, cho biết: “Đối với doanh nghiệp tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ này chỉ được cam kết lãi vay trong thời gian cố định là 3 năm, mà chúng ta thấy rằng trong thời gian 3 năm như vậy, việc triển khai dự án là không thể nào hoàn thành trong ba năm khi cần phải thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai dự án. Và họ rất lo lắng rằng sau 3 năm đó, với lãi suất theo góc nhìn của doanh nghiệp là gần như thả nổi, tại vì đó là thỏa thuận, thì nó sẽ là ẩn số khi họ xây dựng phương án về lợi nhuận trong triển khai dự án nhà ở xã hội”.

Ông Phạm Đức Ấn - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Chủ tịch Agribank, cho biết: “Tôi nói nếu như lãi suất thương mại chúng tôi cho vay 7% đi nữa thì tính ra làm sao đủ chi trả. Hoặc nếu đủ chi trả thì lại không đủ điều kiện để vay. Ngay các thủ tục phê duyệt đối tượng là vô cùng rườm rà phức tạp, thiếu hiệu quả khiến doanh nghiệp không mặn mà. Nhà ở xã hội họ được 10% lợi nhuận, là sau 2 năm họ đứt luôn, không có cách nào họ sống được cả”.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội cho rằng nhà ở xã hội không phát triển được trong giai đoạn vừa qua do 2 nguyên do chính. Thứ nhất là về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho nhà ở xã hội. Do tốc độ phát triển quá nhanh trong các đô thị, cho nên các chính quyền địa phương không thể quan tâm nhiều cho nên dẫn đến không phát triển được nhà ở xã hội. Nguyên nhân thứ 2 là do lợi nhuận không cao, chỉ có 10% các doanh nghiệp được hưởng, trong khi có rất nhiều ràng buộc pháp lý nên nhà ở xã hội bị cản trở bước phát triển. Chỉ khi nhà đầu tư có lợi nhuận thoả đáng thì lúc đó họ mới tích cực tham gia đầu tư nhà ở xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 2/2025.

UBND Thành phố vừa Quyết định giao hơn 9,6ha tại hai phường Tây Tựu và Liên Mạc cho quận Bắc Từ Liêm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ.

Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công cách mạng; tuy nhiên, để được mua nhà ở xã hội thì người có công với cách mạng vẫn phải đáp ứng điều kiện về nhà ở theo quy định.

Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Chuyển đổi công năng nhà tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội là chủ trương đúng, đảm bảo mục tiêu kép, tránh lãng phí tài sản công và gia tăng thêm quĩ nhà ở xã hội.

Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thủ tục, nguồn vốn khi thực hiện các dự án NƠXH, dẫn đến thực trạng nhiều doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này, hoặc không có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai nhanh và hiệu quả.