Vi phạm xây dựng trên mặt đê là vấn đề nhức nhối
Thực tế cho thấy, tại khu vực ngoài đê và bãi sông Hồng, sông Đuống, nhiều phương án chuyển đổi mô hình kinh tế đã được các quận, huyện phê duyệt, cho phép đấu thầu thuê đất công, đất nông nghiệp công ích để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, các khu đất này đã chuyển sang mục đích khác như kinh doanh nhà hàng, khu sinh thái, hoặc xây dựng nhà xưởng, kho bãi tạm. Điển hình là Khu ẩm thực ven sông, Me Farm (huyện Thanh Trì), các nhà hàng, khu sinh thái tại Ngõ 143 Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai) và khu vực Thạch Cầu (Long Biên).
Qua khảo sát, thành phố còn phát hiện thêm một số tình trạng xây dựng công trình nhà ở ngay trên mặt đê, giáp cơ đê, giáp bờ sông, chẳng hạn như ở thôn Tân Phong 3 (xã Phong Vân, huyện Ba Vì); xã Trung Châu (đường Hữu Trung, huyện Đan Phượng).
Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cho biết trách nhiệm của sở khi để xảy ra tình trạng trên; biện pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tránh phát sinh thêm và đảm bảo không lãng phí tài sản Nhà nước?

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Quyến, vi phạm xây dựng trên mặt đê là vấn đề nhức nhối nhiều năm nay, diễn ra ở hầu hết các tuyến đê. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều hộ gia đình sinh sống lâu năm chưa di dời, cộng với việc đê phải sửa chữa nhiều lần. Việc di dời các hộ dân trong khu vực này gặp khó khăn lớn về khối lượng công việc và yêu cầu kinh phí tái định cư cao, đồng thời cần có không gian tái định cư phù hợp.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung vào phụ lục 3 danh sách các khu dân cư hiện hữu, đồng thời khoanh vùng những khu vực này để đưa vào quy hoạch chi tiết. Sở cũng đã ban hành hướng dẫn cho các địa phương có khu dân cư hiện hữu trong phụ lục 3, hiện nhận được 7 đơn vị phản hồi, trong đó chỉ có hai quận là Hoàng Mai và Tây Hồ hoàn tất thủ tục thỏa thuận.
Các quận, huyện còn lại dù đã có văn bản làm việc nhưng vẫn còn những vướng mắc trong quá trình giải quyết. Theo đó, tiến độ triển khai dự án chậm lại so với kế hoạch, không phải do thiếu nỗ lực mà chủ yếu là do việc xác định chính xác ô, thửa đất gặp rất nhiều khó khăn và liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Ngoài ra còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm “hành lang thoát lũ” và”không gian thoát lũ”, dẫn đến làm chậm quá trình xác định địa giới, vị trí nào là được phép/trái phép xây dựng.
Về trách nhiệm của các quận, huyện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng trước hết là phải ngăn chặn các vi phạm mới. Sau đó tập trung vào việc quản lý và kiểm soát các trường hợp xây dựng trái phép. Khi có các dự án mở rộng mặt đê, các quận, huyện cần tranh thủ triển khai ngay kế hoạch tái định cư, sớm di dời người dân đến địa điểm phù hợp.


Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25/4 đã làm việc với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phát triển và sử dụng nhân lực; trong đó nói về thực trạng nhiều nhà khoa học có xu hướng ra làm khu vực tư.
HĐND huyện Ứng Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) vào sáng 26/4, qua đó lấy ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện với 4 đơn vị hành chính mới.
Với những lợi ích mà AI mang lại, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm cho trải nghiệm mua sắm có tích hợp AI.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2025 vào sáng 26/4.
Một vụ lật xe khách vừa xảy ra sáng nay 26/04 tại đoạn đường lên thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.
Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra vào tối 25/4 tại TP.HCM.
0