Vi phạm nồng độ cồn giảm, ý thức người dân được nâng cao
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý 6 hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông xuyên suốt trong năm 2025 với trọng tâm là xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Nhờ sự quyết liệt vào cuộc, tình hình giao thông trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện một số trường hợp cố tình tìm cách đối phó, buộc lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp nghiệp vụ phù hợp để đảm bảo hiệu quả, răn đe và giữ vững kỷ cương
Kiểm tra nồng đồ cồn người điều khiển phương tiện xe máy, thiết bị báo có mức cồn đến hơn 0,5 mg/l khí thở, khi lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện thì lại viện lý do, thậm chí có trường hợp còn bỏ lại phương tiện.
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Đội CSGT Đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: "Đối với những người không chấp hành hoặc bỏ xe thì chúng tôi sẽ lập biên bản để mời người vi phạm lên cơ quan chức năng làm việc".
Nhằm thay đổi thói quen điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, thời gian qua, Phòng CSGT Hà Nội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Song song với đó, lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Thành phố.
Một người vi phạm cho biết: "Khi đi làm về, trời nóng quá nên anh em cũng gặp nhau làm mấy cốc bia, tôi cũng có uống nhưng chỉ hai cốc thôi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm".
Chỉ trong tháng 8, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, chỉ có 9 trường hợp là người điều khiển ô tô (tương đương 0,78%), còn lại chủ yếu là người điều khiển mô tô, xe máy và các phương tiện khác.
Kết quả này cho thấy, công tác tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Đội CSGT Đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tiếp tục: "Thời gian vừa qua, ý thức người dân tăng cao, vi phạm nồng độ cồn ở người sử dụng ô tô đã giảm đáng kể nhưng đối với các chủ phương tiện xe máy thì vẫn còn nhiều, đặc biệt một số trường hợp còn vượt quá mức khung hình phạt cao nhất".
Từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn, tập trung vào khung giờ và địa bàn có nguy cơ cao, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.
Không rượu bia khi lái xe – đó không chỉ là quy định pháp luật, mà còn là cam kết của người điều khiển phương tiện, thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.