VFF sẽ không giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch
Chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Chân sút này đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ra sân và ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở một giải đấu chính thức.
Màn trình diễn ấn tượng của Xuân Son dù được đông đảo người hâm mộ đón nhận nhưng cũng có vài luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể đánh mất bản sắc nếu tiếp tục sử dụng thêm các cầu thủ nhập tịch trong thời gian tới.
Trả lời về vấn đề này, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Trần Anh Tú cho biết: "Việc Nguyễn Xuân Son xuất hiện đúng là nốt son của bóng đá Việt Nam: Đúng người, đúng thời điểm. Son giúp đội tuyển có thành tích và cũng tạo hiệu ứng xã hội tốt. Tôi tiếc khi cậu ấy chấn thương đúng trận cuối. Nhưng ngay cả khi không có Son, đội tuyển vẫn thể hiện bản lĩnh thi đấu đoàn kết và giành chiến thắng".
Về quan điểm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển sau thành công của Xuân Son, ông Trần Anh Tú cho hay, phát hiện cầu thủ gốc nước ngoài giỏi là một chuyện, nhưng việc cầu thủ đó được nhập tịch và lên tuyển cần bước đệm quan trọng đầu tiên là sự quyết tâm của CLB chủ quản. CLB phải có cầu thủ tốt, xin đăng ký, VFF sẽ hỗ trợ. Còn việc nhập xong có lên tuyển không thì là do HLV trưởng.

"Nguyễn Xuân Son là kết quả của nỗ lực nhập tịch từ phía CLB Nam Định. Nhưng không phải CLB nào cũng vậy. Patrik Lê Giang cũng là thủ môn gốc Việt tài năng nhưng chưa có quốc tịch. CLB CAHN và TP.HCM không tiến hành thì VFF không thể ép được", lãnh đạo VFF cho hay.
Ngoài ra, lãnh đạo VFF cũng nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không hạn chế số lượng cầu thủ nhập tịch trên tuyển, nhưng để cho đội tuyển mạnh, cái cốt lõi là cầu thủ nội và cầu thủ trẻ".
Theo lãnh đạo VFF, tuyển Việt Nam sẽ không đi vào vết xe đổ của bóng đá Indonesia với chính sách nhập tịch: "Indonesia có lỗ hổng trong chính sách nhập tịch và để lại hiệu ứng không tốt với bóng đá nội. Nhưng đó là lựa chọn của họ, tôi không đánh giá đúng hay sai, chỉ muốn nói là sẽ rút kinh nghiệm".
Thực tế, số lượng cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam như Xuân Son là rất ít. Hiện tại, chỉ có Hendrio sắp đủ 5 năm thi đấu tại Việt Nam. Ngoài ra, các cầu thủ nhập tịch cũng cần phải đáp ứng được yêu cầu cao về chuyên môn và có thể thích nghi nhanh với môi trường ở đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, Xuân Son cũng là trường hợp rất hiếm có của đội tuyển Việt Nam.
(Tổng hợp)


Casemiro bỏ lỡ cơ hội được tăng lương 125.000 bảng Anh/tuần, khi Man United thua Tottenham và chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở chung kết cúp châu Âu.
"Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành...; tôi muốn tiếp tục xây dựng” - đó là chia sẻ của HLV Ange Postecoglou sau khi dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League.
Alejandro Garnacho đã công khai chỉ trích HLV Ruben Amorim vì để anh dự bị trong trận Manchester United thua Tottenham 1-0 ở chung kết Europa League.
Cristiano Ronaldo gây sốc khi sút hỏng phạt đền trong trận Al-Nassr thắng Al-Khaleej 2-0, nhưng sau đó anh chuộc lỗi bằng bàn thắng cũng từ chấm 11m ở phút bù giờ.
HLV Pep Guardiola đã bật khóc khi Kevin De Bruyne chào tạm biệt sân Etihad sau trận đấu cuối cùng của anh tại đây với tư cách là cầu thủ của Man City.
Bóng đá Việt Nam không được dự Cúp C1 mà chỉ có 2 suất dự Cúp C2 châu Á 2024/2025, theo thông báo mới nhất của AFC.
0