Venice được dự báo chìm trong biển nước vào năm 2150

Thành phố Venice đã phải chống chọi với tình trạng ngập lụt diễn ra ngày càng thường xuyên trong nhiều thập kỷ qua.

Venice, một trong những thành phố đặc biệt xinh đẹp, không chỉ là di sản của Italia mà còn của toàn thế giới. Tuy nhiên, do được xây dựng trên các hòn đảo nhỏ và đất ngập nước nên thành phố này phải đối mặt với thuỷ triều dâng và tình trạng sụt lún đất.

Hệ thống đê chắn lũ đã được lắp đặt tại đây, nhưng không đủ để bảo vệ thành phố khỏi tình trạng ngập liên tục và mực nước biển dâng cao.

Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia (INGV) cho biết, mực nước thủy triều ở vùng phá Venice - một vịnh nông có diện tích 550 km2 ở phía bắc biển Adriatic bao quanh Venice và các đảo của nó, đang tăng với tốc độ khoảng 0,5 cm mỗi năm.

Họ dự đoán khu vực quảng trường San Marco nổi tiếng nhất của Venice sẽ ngập dưới nước 70 cm. Phía tây của thành phố sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên do khu vực này thường xuyên bị ngập lụt.

Thành phố Venice ngập lụt ngày càng thường xuyên.

Mực nước biển tăng lên sẽ dẫn đến tình trạng xói mòn bờ biển ngày càng nghiêm trọng và lan rộng. Bãi biển sẽ lùi dần vào trong đất liền và lũ lụt sẽ gây ra những tác động rất đáng kể về môi trường và kinh tế - xã hội đối với người dân.

Một báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu dự đoán mực nước biển trung bình trong khu vực sẽ tăng từ 28 - 55 cm vào năm 2100. Tuy nhiên, với tình trạng nóng lên toàn cầu hiện nay, con số sẽ chạm mức 63 - 101 cm.

Hiện tại, chính phủ đã lắp đặt một hệ thống đê chắn lũ tại lối vào vùng phá Venice. Tuy nhiên, phải đến năm 2025 hệ thống đê chắn này mới đi vào hoạt động và các chuyên gia đánh giá là không đủ để bảo vệ thành phố khỏi bị chìm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.