Venezuela thông qua Luật Chỉ huy quốc phòng

Quốc hội Venezuela đã thông qua luật mới thành lập Bộ Tư lệnh Quốc phòng Toàn diện Quốc gia trong phiên họp lần thứ hai, với sự ủng hộ của đa số tuyệt đối các nghị sĩ vào ngày 11/11.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez gọi đây là “một đạo luật mang tính lịch sử”, đánh dấu bước ngoặt trong việc tái định hình học thuyết quân sự của đất nước.

Dự luật được Tổng thống Nicolás Maduro và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López đề xuất, sau khi đã được nhất trí thông qua trong lần đọc đầu tiên vào ngày 10/10. Theo truyền thông Venezuela, luật gồm 3 chương và 35 điều, quy định trách nhiệm chung giữa Nhà nước và toàn thể công dân trong việc bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa trong và ngoài nước.

Phát biểu trong phiên họp, ông Rodríguez cáo buộc Mỹ đã gây ra hơn một thập kỷ “các cuộc tấn công về kinh tế, chính trị và âm mưu lật đổ” chống lại Venezuela, đồng thời lên án “các hành động đe dọa quân sự” từ Washington. Ông khẳng định mục tiêu thực sự của Mỹ là thay đổi chế độ tại Ca-ra-cas để chiếm lấy nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Nam Mỹ này. Phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc.

Các thành viên của Lực lượng Vũ trang Venezuela đã tham dự phiên họp với tư cách khách mời đặc biệt, chứng kiến việc thông qua dự luật nhằm tăng cường sự phối hợp dân sự-quân sự trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời