Venezuela kiên cường trước sóng gió

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã xuất hiện công khai lần đầu tiên sau nhiều ngày vắng bóng, chấm dứt các đồn đoán trong nước rằng ông đã rời khỏi quốc gia giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang.

Hôm qua, ông Nicolás Maduro tham dự và phát biểu tại lễ trao giải cà phê đặc sản hàng năm tại phía đông Caracas. Ông trao huy chương cho các nhà sản xuất cà phê có sản phẩm xuất sắc và thử nhiều loại cà phê. Tổng thống cũng có phát biểu ngắn khẳng định ngành công nghiệp cà phê của Venezuela đã phát triển lên 250.000 hecta, dù đất nước phải chịu nhiều năm trừng phạt kinh tế từ Mỹ, nhưng không đề cập trực tiếp đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Kết thúc sự kiện, ông hô vang khẩu hiệu Venezuela “không thể đánh bại”.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nhấn mạnh: “Trừng phạt, đe dọa, phong tỏa, chiến tranh kinh tế - nhưng người dân Venezuela không hề cúi đầu. Như người ta nói, tất cả đều xắn tay áo, mang ủng vào và bắt tay vào làm việc. Từ gần như con số 0, chúng ta đã phát triển lên 250.000 hecta cà phê được trồng trên toàn quốc vào năm 2025.”

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ, quốc gia đã triển khai hơn 12 tàu chiến và khoảng 15.000 quân tới khu vực với lý do chống buôn lậu ma túy – nhưng Caracas cho rằng đây là nỗ lực nhằm buộc Tổng thống Maduro phải từ chức.

Sự xuất hiện của ông Maduro tại lễ trao giải diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã điện đàm với Tổng thống Maduro. Khi được hỏi về cuộc gọi trên chuyên cơ Không lực 1, ông Trump trả lời: “Tôi không muốn bình luận nhiều – câu trả lời là có. Tôi không nói cuộc gọi diễn ra tốt hay xấu. Chỉ là một cuộc gọi.”

Ông Maduro và các quan chức cấp cao của chính phủ cũng không bình luận gì về cuộc gọi. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, từ chối thảo luận về cuộc gọi, cho biết mục đích họp báo là công bố cuộc điều tra về các vụ tấn công hải quân của Mỹ vào các tàu nghi buôn ma túy, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ đã tăng áp lực lên ông Maduro, cảnh báo các cuộc tấn công trên đất liền chống mạng lưới ma túy “có thể xảy ra rất sớm” và yêu cầu các hãng hàng không, phi công, và mạng lưới tội phạm tránh không phận Venezuela. Tuy nhiên, trên Không lực 1, ông Trump khẳng định cảnh báo không phận không phải dấu hiệu một cuộc không kích sắp xảy ra, mà là vì Mỹ coi Venezuela “không phải là một quốc gia thân thiện”.

Trong một động thái khác, ông Maduro gửi thư tới OPEC, cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đoạt dự trữ dầu mỏ của Venezuela bằng vũ lực. Trong thư gửi Tổng thư ký OPEC ngày 30/11, ông Maduro cho rằng Mỹ liên tục đe dọa Venezuela, và “đe dọa nghiêm trọng đến ổn định sản xuất dầu và thị trường quốc tế”.

Venezuela được cho là một trong những quốc gia có dự trữ dầu lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela đã đăng thư này lên Telegram, đồng thời tuyên bố Venezuela sẽ “kiên quyết bảo vệ tài nguyên năng lượng tự nhiên”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh rằng các hoạt động chống ma túy tại khu vực Caribe vẫn tiếp tục và Mỹ cam kết bảo vệ người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời