Venezuela gửi thư cho Liên hợp quốc đưa ra bốn yêu cầu
Phái đoàn thường trực của Venezuela tại Liên hợp quốc đã gửi thư cho Somalia, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nêu rõ bốn yêu cầu.
Trong thư, Venezuela đưa ra bốn yêu cầu cụ thể: thứ nhất, triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an; thứ hai, lên án hành động gây hấn của Mỹ; thứ ba, yêu cầu Mỹ ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công và thứ tư là lên án các cuộc tấn công của Mỹ.
Chiều ngày 3/1, Somalia nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng Một, xác nhận rằng Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình hình hiện tại vào lúc 10 giờ sáng giờ miền đông ngày 5/1. Được biết, cuộc họp này đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên, bao gồm cả Colombia, thành viên mới được bầu vào Hội đồng Bảo an và Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.
Về phần mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ra tuyên bố thông qua văn phòng phát ngôn viên vào ngày 3/1, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang ở Venezuela. Ông tuyên bố rằng, tình hình hiện tại có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế.
Sáng sớm ngày 3/1, Mỹ đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Venezuela, tấn công thủ đô vào thủ đô Caracas và bắt giữ Tổng thống Maduro cùng vợ ông. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, Mỹ sẽ "quản lý" Venezuela cho đến khi một quá trình chuyển giao "an toàn" được thực hiện.
Rạng sáng ngày 4/1 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu buổi họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida để thông tin về hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.
Theo AP, ông Donald Trump thông tin rằng Mỹ đã "tắt đèn" thủ đô Caracas của Venezuela vào thời điểm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Trước đó, ông chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh ông Maduro "đang trên chiến hạm USS Iwo Jima của Mỹ".














