Venezuela bắt 6 người bị cáo buộc ám sát Tổng thống Maduro

Ba người Mỹ, hai người Tây Ban Nha và một công dân Séc đã bị bắt giữ hôm qua sau khi các quan chức Venezuela cáo buộc những người này có âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello ngày 14/9 cho biết những công dân nước ngoài này tham gia một âm mưu do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA chỉ đạo nhằm lật đổ Chính phủ Venezuela và ám sát một số lãnh đạo trong chính phủ.

Trong chương trình phát trên đài truyền hình quốc gia, ông Cabello đã chiếu hình ảnh những khẩu súng trường mà ông cho biết đã bị tịch thu từ một số kẻ chủ mưu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP.

Các công dân Mỹ bao gồm một thành viên của hải quân, người mà ông Cabello xác định là Wilbert Joseph Castañeda Gomez. Ông Cabello nói rằng Gomez là một lính hải quân đã phục vụ ở Afghanistan, Iraq và Colombia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một quân nhân Mỹ đã bị giam giữ tại Venezuela và họ đang xác minh thông tin về 2 công dân Mỹ khác bị giam giữ tại đó.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ tuyên bố của Venezuela về sự tham gia của Mỹ vào bất kỳ âm mưu nào nhằm lật đổ chính phủ. "Bất kỳ tuyên bố nào về sự tham gia của Mỹ vào âm mưu lật đổ Maduro đều hoàn toàn sai sự thật. Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp dân chủ cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thông báo về vụ bắt giữ được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 đồng minh của ông Maduro, những người bị chính phủ Mỹ cáo buộc cản trở việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela vào hồi cuối tháng và có hành vi vi phạm nhân quyền.

Trong khi đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chính phủ nước này phủ nhận cáo buộc của phía Venzuela. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Venezuela đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc bắt giữ các công dân của mình.

Đầu tuần này, Quốc hội Tây Ban Nha đã công nhận ứng cử viên phe đối lập Edmundo Gonzalez là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, khiến các đồng minh của Tổng thống Maduro tức giận và kêu gọi chính phủ Venezuela đình chỉ quan hệ thương mại và ngoại giao với Tây Ban Nha.

Căng thẳng giữa chính phủ Venezuela và Mỹ cũng gia tăng sau cuộc bầu cử. Kết quả của cuộc bầu cử đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trong nước Venezuela, trong đó hàng trăm nhà hoạt động đối lập đã bị bắt giữ.

Hội đồng Bầu cử Venezuela, có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền ông Maduro, cho biết ông Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 52% số phiếu bầu, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về kết quả.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động đối lập đã làm chính phủ ngạc nhiên khi thu thập được các tờ phiếu từ 80% máy bỏ phiếu của cả nước. Các tờ phiếu do phe đối lập thu thập đã được công bố trực tuyến, chỉ ra rằng ông Gonzalez đã thắng cử với số phiếu gấp đôi ông Maduro.

Bất chấp sự lên án của quốc tế về việc thiếu minh bạch trong cuộc bầu cử, tòa án tối cao Venezuela đã xác nhận chiến thắng của ông Maduro vào tháng 8. Tổng chưởng lý Venezuela sau đó đã đệ đơn cáo buộc âm mưu chống lại ông Gonzalez, người đã trốn sang Tây Ban Nha vào tuần trước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các biện pháp thuế quan mới dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 6.000 tỷ USD cho nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2035.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành Cầu New Pamban, cây cầu đường sắt biển có thang nâng thẳng đứng đầu tiên của nước này tại bang Tamil Nadu, đánh dấu một bước tiến mới trong hạ tầng giao thông hiện đại của quốc gia Nam Á này.

Thị trường chứng khoán thế giới ngày 7/4 chao đảo, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các khoản thuế nhằm vào các đối tác thương mại của Mỹ là "thuốc" đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Hàn Quốc ấn định tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 3/6/2025, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất vì bê bối ban bố thiết quân luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục áp thuế quan toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia, trừ khi các quốc gia này điều chỉnh thặng dư thương mại với Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện, tuy nhiên Nga đã từ chối và Ukraine hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Mỹ.