VEC sắp phổ cập trạm sạc xe điện trên cao tốc
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy chuẩn mới với nội dung bắt buộc trạm dừng nghỉ cao tốc phải bố trí điểm sạc xe điện. Các trạm dừng nghỉ cũ phải bổ sung hạng mục này trước ngày 1/1/2027. Do đó, VEC dự kiến thiết kế bổ sung hạng mục trạm sạc điện và các công trình phụ trợ trạm sạc.

Cụ thể, mỗi trạm dừng nghỉ bố trí tối thiểu 30 vị trí sạc, một trạm biến áp và hệ thống hạ tầng (đường, bãi đỗ, chiếu sáng...). Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ cập nhật thiết kế trạm sạc điện vào các dự án trạm dừng nghỉ chưa triển khai tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành.
Theo đánh giá của VEC, lượng xe sử dụng điện đi trên cao tốc ngày càng phổ biến. Trường hợp không có trạm sạc điện trên cao tốc, phương tiện phải ra ngoài tuyến để tiếp cận trạm sạc điện tại các khu dân cư với quãng đường rất xa.
Hiện, VEC quản lý 7 trạm dừng nghỉ trên ba tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và Nội Bài - Lào Cai. Do được đầu tư từ giai đoạn trước, các trạm nghỉ này chưa có điểm sạc xe điện


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0