VĐV 13 tuổi nhiều lần bị 2 đồng đội hiếp dâm
Đây là cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Công (SN 2008, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự do VKSND TP Hà Nội vừa ban hành.
Cùng thực hiện hành vi hiếp dâm với Nguyễn Văn Công là Nguyễn Tiến Th. (SN 2010, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Tuy nhiên ở thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, nhà chức trách xác định Th. chưa đủ 14 tuổi, dưới mức chịu trách nhiệm hình sự nên Công an TP. Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan và văn bản đến TAND quận Nam Từ Liêm, đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa Th. vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng vụ án, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tiến Th. và nạn nhân là em L. (SN 2010) đều là vận động viên cầu lông Hà Nội, được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội (Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).
Do đang trong độ tuổi phát triển sinh lý, lại thường xuyên truy cập vào các trang "web đen" để xem nên quá trình ăn, ở, sinh hoạt cùng nhau tại Trung tâm huấn luyện, Công và Th. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em L.
Tối 10/6/2022, Th. rủ Công tìm đến phòng ở của em L., lấy lý do phòng tắm hỏng, xin tắm nhờ để vào trong. Khi tắm xong, hai người thay nhau hiếp dâm L., khi xong việc còn đe dọa "không được nói cho ai". Sau đó hai đối tượng này còn nhiều lần xâm hại em L.
Nhà chức trách xác định, tổng cộng em L. bị xâm hại 11 lần, trong đó phần lớn xảy ra ở Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội. Những lần khác là khi đi thi đấu tại Đà Nẵng và TP.HCM.
Do nhiều lần bị xâm hại, em L. có biểu hiện tâm lý bất ổn. Gia đình đã gặng hỏi và biết được sự việc nên trình báo với cơ quan công an. Ngày 22/5/2024, gia đình em L. đã gửi đơn tố giác hành vi của Công và Th. đến Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đề nghị xử lý theo pháp luật.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngày 28/4 đã ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại số 87 hẻm 99/110/85 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai.
Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định áp dụng mức tiền phạt gấp hai lần tiền phạt đối với gần 100 hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai.
Chỉ cần vài lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm mà không kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hệ lụy về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những quyết định mua hàng thiếu kiểm chứng.
Thành phố Hà Nội phải bắt tay ngay vào việc sắp xếp bộ máy, tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền khi sắp xếp bộ máy tại 126 đơn vị hành chính cơ sở.
Sau thời gian chỉnh lý, phục hồi nguyên trạng, sáng 28/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai trương, mở cửa trở lại Di tích lịch sử Nhà và hầm D67 và triển lãm “Con đường thống nhất".
Chương trình cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tối ngày 27/4 đã lan tỏa ý nghĩa lớn lao của Đại thắng Mùa xuân năm 1975. Chương trình diễn ra tại ba điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị.
0