Vật tư nông nghiệp nhập khẩu 'cản đường' nông sản xuất khẩu
Trung Quốc thắt chặt việc xuất khẩu làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tới nguồn nhập khẩu nguyên liệu…. Trong khi đó giá sản phẩm nông nghiệp bấp bênh đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Theo số liệu mới nhất của Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT), Việt Nam có 841 nhà máy sản xuất phân bón với tổng công suất sản xuất 39,25 triệu tấn/năm, 24.349 sản phẩm phân bón lưu hành tại Việt Nam đã được công nhận.
Tuy nhiên, lượng phân bón nhập khẩu hiện vẫn cao gấp hơn 2 lần so với xuất khẩu. Đây là một rào cản rất lớn khi điều hành giá thành sản phẩm nông nghiệp.

Năm 2023, ngành nông nghiệp đã xuất siêu 12,07 tỉ USD, tăng 43,7% và là mức thặng dư thương mại cao nhất từ trước đến nay.
Điều đáng nói, việc phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ bên ngoài khiến giá vật tư nông nghiệp đến tay người nông dân ngày càng cao, không chỉ vậy còn có nguy cơ khan hiếm khi tình hình thế giới tiếp tục biến động.
Trong khi đó, giá cả của nông sản bán ra thị trường lại không ổn định đang làm giảm sức cạnh tranh khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Liên Hợp Quốc dự kiến dân số thế giới sẽ đạt khoảng 9,7 tỷ người vào năm 2050. Kéo theo nhu cầu nông sản thế giới sẽ tăng tương ứng.
Việc hội nhập, mở cửa thị trường đã tạo cơ hội lớn cho ngành. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều nước nhập khẩu nông sản đang ngày một siết chặt yêu cầu về nguồn gốc, cấp chứng chỉ xuất khẩu, kiểm tra chất lượng tại các nước xuất khẩu như Việt Nam.
Do đó, các Bộ, ban ngành cần tiếp tục điều chỉnh các loại thuế, phí có liên quan đến sản xuất vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng, có chính sách hoàn thuế, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu,… để giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp thiết yếu như phân bón, thuốc trừ sâu có thể giảm xuống, bớt khó khăn cho nông dân.


Để duy trì mục tiêu xuất khẩu năm 2025, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp Việt cần chủ động mở rộng thị trường, kết nối giao thương và đẩy mạnh xuất khẩu.
Công ty Cổ phần TNTech đã được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2025, diễn ra vào ngày 19/4, một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Lễ công bố Top 30 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất Việt Nam đã diễn ra trong khuôn khổ Vietnam Banking Conference 2025 Mibrand Việt Nam.
Kết quả kinh doanh quý đầu năm của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) tiếp tục lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng, dù doanh nghiệp nhận định năm 2025 ngành xi măng có nhiều tín hiệu tốt lên.
Công ty Cổ phần Popplife và Công ty TNHH Focus Media Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.
Đầu tư công được xác định là một động lực chính cho tăng trưởng năm 2025. Thị trường máy móc, thiết bị phục vụ các công trình đầu tư công cũng ghi nhận sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
0