Vàng thế giới tăng vượt mốc 1.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng 2% trong phiên 1/12, leo lên trên ngưỡng quan trọng 1.800 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD suy yếu trước triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất và những dấu hiệu về lạm phát Mỹ đang hạ nhiệt.

Khoảng 1 giờ 55 phút sáng 2/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,8% lên 1.800,69 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 10/8 là 1.803,94 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 3,1% lên 1.815,2 USD/ounce.

Vàng được dự trữ tại ngân hàng ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại công ty dữ liệu kim loại Kitco Metals (Canada), cho biết thị trường vàng đang được hỗ trợ nhờ bình luận ôn hòa của Chủ tịch FED Jerome Powell và chỉ số đồng USD giảm trở lại.

Các nhà phân tích cho biết một yếu tố khác bên cạnh vấn đề lãi suất cũng đang hỗ trợ cho thị trường là dữ liệu cho thấy xu hướng lạm phát ở mức vừa phải trogn tháng 11, thúc đẩy sự quan tâm đến vàng. Vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, vì điều này làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Hiện sự chú ý đang hướng đến báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, sẽ được Bộ Lao động công bố ngày 2/12.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,3% lên 22,70 USD/ounce, và chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2022. Giá bạch kim tăng 0,5% lên 1.038,24 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 3,2% lên 1.941,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 2/12, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,60 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,40 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên 1/12, giá mua và bán vàng SJC cùng tăng 250.000 đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 800.000 đồng/lượng.

Thời điểm 8h35’ sáng 2/12, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 66,50 - 67,30 triệu đồng/lượng, so với cuối phiên giao dịch 1/12, giá mua vàng tại đây tăng 150.000 đồng/lượng; giá bán ra tăng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI vẫn duy trì ở mức 800.000 đồng/lượng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mức tăng GDP quý I 6,93% là mức tăng cao nhất của quý I trong 5 năm trở lại đây, cho thấy nhiều ngành sản xuất phục hồi.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới đã mất hàng tỷ USD giá trị tài sản ròng chỉ sau một đêm, khi thông báo về thuế đối ứng mới của Tổng thống Donald Trump gây chấn động khắp Phố Wall.

Nếu bị áp thuế nhập khẩu đối xứng, tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay có thể giảm từ 0,7 - 1,3 điểm % so với kịch bản không bị áp thuế, theo nhận định của Công ty Chứng khoán KB.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý I ước đạt 6,93%, tăng cao nhất so với các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét cân nhắc kỹ lưỡng việc bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/3, cơ quan thuế đã ban hành 3.705 quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp với tổng số tiền 29.236 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024.