Vận hành 'Tòa chuyên biệt' trong Trung tâm tài chính quốc tế
Xét xử trong tòa án chuyên biệt ở Trung tâm tài chính quốc tế sử dụng tiếng Anh hay tiếng Việt? Quốc tịch của thẩm phán trong các vụ xét xử này như thế nào? Quy định được áp dụng là Luật Việt Nam hay thông luật? Cần xem xét nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của tòa chuyên biệt trong Trung tâm tài chính quốc tế - đây là góp ý của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho quy định xây dựng tòa chuyên biệt trong Trung tâm tài chính quốc tế theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Theo Phó Thủ tướng, các vụ xét xử trong trong trung tâm tài chính chủ yếu giữa các định chế quốc tế nước ngoài với nhau, việc xét xử bằng tiếng Việt là khó. Thêm vào đó, trong dài hạn, Việt Nam sẽ bổ sung những thẩm phán đủ năng lực để giải quyết những tranh chấp quốc tế có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên trong ngắn hạn, Việt Nam chưa đáp ứng được các thẩm phán này. “Kinh nghiệm quốc tế là người ta đi thuê thẩm phán nước ngoài. Nếu áp dụng phương án này, quốc tịch của thẩm phán ở trong Trung tâm tài chính quốc tế là câu chuyện cũng cần phải được đặt ra”, Phó Thủ tướng nêu.
Ngoài ra, pháp luật được áp dụng trong tòa chuyên biệt thuộc Trung tâm tài chính quốc tế là cũng là điều cần lưu tâm. Bởi trên thực tế, các đơn vị quốc tế ký hợp đồng, họ thường lựa chọn luật pháp được áp dụng. Kinh nghiệm của tất cả các Trung tâm tài chính thế giới, người ta lấy cái thông luật của Anh để giải quyết, theo Phó Thủ tướng.
“Nếu như chúng ta xét xử trong Trung tâm tài chính mà căn cứ vào pháp luật Việt Nam hiện hành thì có thể cũng chưa đủ để giải quyết tranh chấp, xung đột. Do vậy, thành lập tòa án chuyên biệt trong trung tâm tài chính là cần hoan nghênh, tuy nhiên, việc tạo điều kiện cho tòa án này hoạt động cần phải bàn thêm những cái nội dung khác. Nếu có thể trong lần sửa đổi này, tòa án nghiên cứu để đưa vào thì như vậy chúng ta mới tạo ra được cái hành lang pháp lý đầy đủ để vận hành tòa án chuyên biệt này trong Trung tâm tài chính”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm.

Trả lời nội dung này, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí cho rằng, dự án luật chưa nói sâu mà chỉ nói đầu đề về tổ chức tòa án trong Trung tâm tài chính quốc tế. Lý do đây là vấn đề mới, vừa được cấp thẩm quyền phân công nghiên cứu. Đầu tháng 6, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí sẽ đi một số nước để nghiên cứu, học tập mô hình. TAND tối cao cũng cử một số đoàn đi các nước tìm hiểu các mô hình này về cơ cấu, mô hình, chức năng nhiệm vụ, kể cả áp dụng thông luật như thế nào để đảm bảo tính khả thi của nó. “Hiện nay nó mới quá, nếu chúng ta đưa vào luật mà chưa nghiên cứu khả thi, chúng ta chỉnh không được. Do vậy, luật chỉ nói sẽ thành lập tòa chuyên biệt này. Còn chúng tôi sẽ nghiên cứu theo lộ trình trong Đề án của Chính phủ cũng như chỉ đạo của Bộ Chính trị”, ông Trí cho biết thêm.
Trước đó, Bộ Chính trị giao cho TAND tối cao nghiên cứu thành lập tòa chuyên biệt thuộc Trung tâm tài chính quốc tế. Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số nguyên tắc của hệ thống thông luật (Common Law) trong việc giải quyết các tranh chấp tại trung tâm này. Cùng với tổ chức nghiên cứu, tham khảo, học tập kinh nghiệm của quốc tế và báo cáo đề xuất trình Quốc hội xem xét, quyết định, TAND tối cao cho biết sẽ tính toán một kế hoạch cho việc đào tạo thẩm phán có năng lực, có trình độ đáp ứng yêu cầu giải quyết các loại tranh chấp này trong Trung tâm tài chính quốc tế.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 28/5 đã thăm và phát biểu chính sách tại Đại học quốc gia Malaysia - một trung tâm học thuật hàng đầu của Malaysia.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Hungary cần sớm họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học - công nghệ, đồng thời đề nghị Hungary đào tạo các chuyên gia của Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân.
Sở Nội vụ Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề cho khoảng 11.000 cán bộ dôi dư khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Lái xe vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây nguy hiểm cho các phương tiện đang cùng lưu thông, tài xế xe Fortuner đã bị lực lượng chức năng xử phạt.
Buổi tổng duyệt lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi Thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 đã diễn ra sáng 28/5, tại sân vận động Mỹ Đình.
Trong tình huống dưới đây, lái xe ô tô đi lùi trên cao tốc đã bị phạt tới 35 triệu đồng theo Nghị định 168.
0