Vẫn còn nhiều nhà trọ vi phạm PCCC
Một căn nhà 5 tầng tại phường Hạ Đình hiện có 8 phòng trọ cho thuê. Không gian chung được bầy la liệt đồ đạc. Cũng vì thế, yếu tố an toàn, phòng cháy càng được xem nhẹ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ rõ nguy cơ cháy nổ thường trực. Nhưng với người thuê trọ, giá cả mới là điều đáng quan tâm hơn cả, chứ không phải là sự an nguy của bản thân.
Anh Nguyễn Hữu Mạnh – Sinh viên trường Đại học Thủy Lợi chia sẻ: “Lúc sắp xếp đồ thì tôi chỉ quan tâm làm sao cho tiện nhất. Tức là không gian nhỏ mà xếp được nhiều đồ và mình có chỗ nấu ăn chứ cũng không nghĩ tới vấn đề PCCC”.

Hay ngôi nhà trên phố Khương Đình, quận Thanh Xuân vừa cho thuê kinh doanh, vừa cho thuê trọ. Tầng một, hàng hóa sắp xếp không đảm bảo khoảng cách với các thiết bị điện, nhiều vị trí đầu nối điện mất an toàn. Cầu thang, lối duy nhất dẫn lên các phòng trọ thì không có cửa ngăn cháy lan. Tầng tùm lại quay kín dạng chuồng cọp và không có lối thoát nạn khẩn cấp.
Toàn địa bàn quận Thanh Xuân có tới gần 2.500 nhà trọ, phòng trọ đang hoạt động. Qua kiểm tra, Công an quận Thanh Xuân và UBND các phường đã xử phạt 201 cơ sở vi phạm với 322 lỗi, chủ yếu như: Không đảm bảo hoặc không có lối thoát nạn thứ hai; Không bố trí hệ thống chống cháy lan.

Nhiều công trình thiếu trang thiết bị phương tiện PCCC, người thuê trọ chưa được tập huấn đầy đủ kỹ năng xử lý hỏa hoạn. Sắp xếp đồ đạc còn tùy tiện, gây ảnh hưởng lối thoát nạn. Đặc biệt, việc đấu nối điện còn tạm bợ, thiếu quy chuẩn.

Trung Tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Thanh Xuân cho hay: “Chúng tôi cũng đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình kiểm tra phải xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Nếu không đáp ứng các yêu cầu PCCC thì cũng tham mưu lãnh đạo công an quận để đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo”.
Thời gian này, các quận, huyện đang tổng hợp số liệu, kết quả tổng kiểm tra an toàn PCCC với loại hình nhà trọ, phòng trọ để báo cáo thành phố. Ngoài việc sử phạt hành chính đã được áp dụng, chắc chắn, sẽ có nhiều nhà trọ phải tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo yêu cầu phòng cháy.


Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
0