Vẫn còn hơn 700 xe ba bánh tự chế tại Chương Mỹ
Thay vì lập chốt ngăn chặn, xử lý xe ba, bốn bán tự chế, từ đầu tháng 6, lực lượng CSGT công an huyện Chương Mỹ đã thực hiện tuần tra, nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm.
Tuy nhiên, mục tiêu này cũng không hề dễ dàng. Di chuyển liên tục nhưng tổ công tác chỉ phát hiện xe do thương binh điều khiển với đẩy đủ giấy tờ. Do dó, chỉ áp dụng tuyên truyền chứ không thể thu giữ phương tiện.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ra đường tuần tra hay lập chốt đều ở đâu thì vắng bóng xe ba bốn bánh tự chế ở đó. Bên cạnh đó, lập hội nhóm, chia sẻ thông tin làm việc của tổ công tác trong các hội nhóm là cách nhiều chủ xe né tránh lực lượng chức năng. Điển hình như theo dõi, mật phục trên các tuyến đường, địa bàn và biển số xe để thông báo cho nhau trên Zalo, Facebook… nhằm né tránh các tổ công tác.

Thống kê trên toàn địa bàn huyện Chương Mỹ có tới gần 800 xe công nông, ba bốn bánh tự chế. Tuy nhiên, thời gian qua, toàn công an huyện mới phối hợp thu giữ được 54 phương tiện. Rất ít chủ xe chấp nhận thanh lý và không tiếp tục sử dụng phương tiện. Do đó, để xử lý triệt để các loại xe tự chế này, cần nhiều hơn các biện pháp từ lực lượng chức năng.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ phối hợp công an xã vận động các chủ xe chuyển đổi phương tiện. Đồng thời, tăng cường tuần tra với múi giờ khác hiện tại, mặc thường phục để nâng cao hiệu quả.
Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành, không sử dụng phương tiện cấm để đảm bảo an toàn giao thông và tính thượng tôn của pháp luật.


Nhân dịp kỷ niệm dịp 30/4, dự án cải tạo Công viên Thống Nhất đã được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm, mang đến không gian xanh, hiện đại, kết nối cộng đồng cho người dân Thủ đô và du khách.
Giữa nhịp sống Hà Nội nhộn nhịp, ngôi trường THCS Trưng Vương - một biểu tượng giáo dục truyền thống lâu đời đã khoác lên mình diện mạo xanh đầy sáng tạo.
Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội đã nô nức xuống phố, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với những di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô.
Trong số 126 phường, xã của Hà Nội sau sắp xếp, có một đơn vị mang tên Hồng Hà - hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ hoặc một phần diện tích, dân số của nhiều phường khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc 5 quận nội thành, sẽ là khu vực có dân số đông nhất với khoảng 126.000.
Theo quy hoạch phát triển dọc hai bên bờ sông Hồng, phường Hồng Hà sẽ là điểm nhấn trong khu đô thị này và quy định của phân khu đô thị sông Hồng sẽ là cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề bất cập đang tồn tại nơi đây.
Trong ngày này của 50 năm về trước, người dân Hà Nội đã vỡ òa cảm xúc khi nghe tin chiến thắng báo về từ miền Nam. Họ đổ ra đường phố ăn mừng ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải với nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
0