Vẫn có nguy cơ xuất hiện thêm bão mạnh cuối năm
Các chuyên gia khí tượng dự báo từ nay đến cuối năm, vẫn có nguy cơ xuất hiện thêm bão mạnh trên vùng biển Đông. Việt Nam cần sẵn sàng ứng phó trước diễn biến bất thường.
Với cơn bão số 10 (Bualoi), tính từ đầu năm đến nay đã có 10 cơn bão trên biển Đông, nhiều hơn mức trung bình nhiều năm.
Chiều nay, bão số 10 khi cách TP. Huế khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Nhưng vẫn có Sức gió mạnh nhất Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Cơ quan khí tượng nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Tuy bão Bualoi không mạnh như bão số 9 Ragasa nhưng lại được đánh giá có sức ảnh hưởng lớn hơn khi hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi, không giống như cơn bão số 9 bị suy yếu trước khi vào bờ.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: "Bão số 10 di chuyển rất nhanh khi di chuyển với tốc độ 30 km/h, gấp đôi so với bình thường. Đây là yếu tố rất quan trọng và cực kỳ nguy hiểm chúng ta cần chú trọng".
Năm 2025, nhiều người cảm thấy số lượng bão nhiều và dồn dập hơn thường lệ, tính đến thời điểm hiện tại đã có tới bão số 10 xuất hiện. Tuy nhiên theo các chuyên gia khí tượng năm này được đánh giá là năm ENSO trung tính không có tín hiệu nào rõ ràng để dự báo như năm El Niño, hay có dấu hiệu ‘tăng cường’ rõ rệt như La Niña. Chính vì thế tạo ra cảm giác một mùa bão bất thường, khó đoán định, bất ngờ.
TS Nguyễn Bình Phong, Trưởng Bộ môn Khí tượng – Khoa Khí tượng Thủy văn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chia sẻ: "Năm ENSO trung tính sẽ tạo điều kiện cho các vùng đối lưu phát triển, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn để hình thành bão. Cho nên khả năng từ nay đến cuối năm sẽ xuất hiện thêm cơn bão mạnh nữa".
Trung bình mỗi năm Biển Đông đón khoảng 12–13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Nhưng năm nay, số lượng có thể vượt ngưỡng trung bình. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính xuất phát từ biến đổi khí hậu toàn cầu và trạng thái ENSO trung tính một giai đoạn không rõ rệt như El Niño hay La Niña, khiến thời tiết trở nên thất thường, bão hình thành bất quy luật hơn. Và trong những tháng cuối năm vẫn có thể xuất hiện những cơn bão mạnh.
TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, nhận định: "Vào những pha lạnh hay những giai đoạn La Niña thì chúng ta có thể tính được mùa thu, hay tính từ tháng 9 cho đến tháng 11, là bão sẽ về dồn dập và hiện tại đã có 10 cơn bão rồi. Từ nay đến cuối năm sẽ có từ 4 đến 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, có thể sẽ khiến nước ta đón nhận nhiều cơn bão hơn so với mọi năm. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, kịch bản 3 cơn bão cùng đến trong tháng 10 là hoàn toàn có thể xảy ra".
Rõ ràng, năm 2025 là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi, mà đang tác động trực tiếp đến từng cơn bão, từng đợt mưa lớn. Do vậy, công tác dự báo, cảnh báo sớm cùng ý thức phòng tránh thiên tai của cộng đồng trở thành yếu tố sống còn để giảm thiểu thiệt hại.