Ủy ban LHQ thúc giục Mỹ Latinh giảm phụ thuộc Mỹ
Ông Jose Manuel Salazar, Thư ký điều hành ECLAC, kêu gọi Mỹ Latinh đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy hội nhập để giảm phụ thuộc vào Mỹ, ứng phó rủi ro từ các biện pháp thuế quan.
Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC), ông Jose Manuel Salazar ngày 15/8 kêu gọi các quốc gia trong khu vực đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế, nhằm ứng phó với các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Mexico, ông Salazar nhấn mạnh thay vì dùng khái niệm “thay thế hàng nhập khẩu”, ông muốn nhấn mạnh đến “đa dạng hóa”. Khi một đối tác thương mại lớn trở nên bất định, khó đoán khả năng duy trì xuất khẩu hoặc mức thuế phải chịu, thì việc đa dạng hóa rủi ro là nguyên tắc kinh tế tự nhiên.
Ông khuyến nghị Mỹ Latinh mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư với các nước châu Á, châu Phi, đồng thời đẩy mạnh hội nhập khu vực. Ông Salazar dẫn ví dụ về thỏa thuận thương mại giữa khối Mercosur và Liên minh châu Âu, đạt được sau 20 năm đàm phán, dự kiến sớm được các quốc hội phê chuẩn.
Bên cạnh thương mại, nhà kinh tế người Costa Rica cũng kêu gọi thu hẹp khoảng cách tham gia lao động giữa nam và nữ. Hiện, tỷ lệ tham gia của phụ nữ ở Mỹ Latinh chỉ khoảng 50%, thấp hơn nam giới trung bình 22 điểm phần trăm.
Ông cho rằng nếu đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ chăm sóc để tăng tỷ lệ này, kinh tế khu vực sẽ được hưởng lợi, khi nhiều phụ nữ có trình độ chuyên môn cao hơn nam giới và có thể đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng, nâng GDP.