Ông Trump áp thuế cao, buộc sản xuất quay về Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế mới với thép và chip bán dẫn nhập khẩu, dự kiến triển khai trong những tuần tới, ngày 15/8 theo giờ địa phương.
Theo kế hoạch, mức thuế được áp dụng ở mức thấp trong giai đoạn đầu, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài có thời gian mở nhà máy sản xuất tại Mỹ. Sau một thời gian nhất định, thuế suất sẽ tăng mạnh, buộc những công ty không sản xuất trong nước phải gánh chi phí nhập khẩu cao, có thể lên tới vài trăm phần trăm.
Ông Trump tin rằng biện pháp này sẽ khiến nhiều ngành công nghiệp, từ ô tô, trí tuệ nhân tạo đến sản xuất vi mạch, phải chuyển cơ sở sản xuất sang Mỹ để tránh thuế. Đây cũng là cách tiếp cận từng được ông áp dụng với dược phẩm, khi duy trì mức thuế thấp ban đầu rồi tăng mạnh để bảo hộ sản xuất trong nước.
Thời gian qua, chính quyền Trump liên tục điều chỉnh chính sách thuế quan, áp thuế cao với nhiều mặt hàng nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa. Tháng 2, thuế nhập khẩu thép và nhôm tăng lên 25%, rồi gấp đôi thành 50% vào tháng 5. Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn nhập khẩu, ngoại trừ các doanh nghiệp cam kết đầu tư sản xuất tại Mỹ. Động thái này diễn ra đồng thời với thông tin Apple sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD vào thị trường Mỹ.