USD tăng giá, xuất khẩu mừng, nhập khẩu lo
Sáng 16/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.899 VND/USD, tăng 8 đồng so với ngày 15/4. Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD đã lên tới 26.065 đồng, tức đã tăng gần 2% chỉ trong hơn bốn tháng đầu năm. Trên thị trường tự do, giá USD cũng liên tục leo thang, giao dịch ở mức 26.130 - 26.230 VND/USD, tăng 60 - 80 đồng chỉ trong một ngày.
Việc đồng bạc xanh tăng giá giúp các doanh nghiệp xuất khẩu có thể thu về nhiều VND hơn từ các hợp đồng thanh toán bằng USD, tạo ra lợi thế đáng kể về doanh thu.
Bà Trần Thị Hà, Tổng Giám đốc phụ trách Khối thương mại Công ty ProSports cho hay: “Chắc chắn chúng tôi được lợi vì khoản tiền chúng tôi thu về là khoản tiền chúng tôi ký kết làm xuất khẩu. Khi thu USD, tỷ giá tăng về sẽ lợi ích cho các doanh nghiệp làm xuất khẩu, không riêng gì chúng tôi”.
Quý I/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 202 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 102,84 tỷ USD và nhập khẩu đạt 99,68 tỷ USD. Tỷ giá tăng cũng đồng nghĩa với chi phí nhập khẩu gia tăng, nhất là với các doanh nghiệp phải thanh toán nguyên vật liệu, máy móc bằng USD.
TS Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia kinh tế cho biết: “Chúng ta không những là xuất khẩu mà còn nhập khẩu hàng hóa, nhận tiền USD. Chúng ta xuất nhiều và cũng nhập nhiều. Nhu cầu USD là rất lớn cho nhà xuất nhập khẩu, tác động đến tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước là đơn vị phải luôn tìm cách quân bình tỷ giá”.
Đáng chú ý, nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã cập nhật dự báo mới rằng, đồng USD tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới. Ngân hàng Standard Chartered điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VND giữa năm 2025 lên mức 26.000 đồng và cuối năm là 25.700 đồng, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó.
Sự tăng giá của đồng USD mang đến những lợi ích và rủi ro đan xen. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất định, thách thức đặt ra với công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam là không nhỏ, đòi hỏi sự linh hoạt và chủ động ứng phó từ cả phía Ngân hàng Nhà nước cũng như doanh nghiệp.


Do đồng USD mất giá mạnh trong thời gian gần đây, nhiều đồng tiền ở châu Á tăng giá chóng mặt và buộc ngân hàng trung ương phải vào cuộc để ngăn sự leo thang quá mức của tỷ giá đồng nội tệ.
Hệ thống công nghệ mới (KRX) chính thức vận hành bước đầu ổn định và thông suốt đã có tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng tích cực và kết quả kinh doanh quý I khởi sắc.
Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS Việt Nam) vừa thông báo gặp sự cố công nghệ thông tin, làm ảnh hưởng đến việc đặt lệnh giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM.
Trong 4 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội có 4.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,5%, theo số liệu từ Chi cục Thống kê TP. Hà Nội.
Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chi trả cổ tức năm 2024, với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Kinh tế tư nhân là một “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc gia. Tinh thần này đã được nhắc tới hai lần trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 4/5. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những húy kỵ, giáo điều để giúp khơi thông và tháo bung nguồn lực của nhân dân cùng năng lực nội sinh của quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã rất khác trước đây.
0